Liên minh châu Âu họp khẩn về vụ bê bối trứng "bẩn"

ANTD.VN - Ủy viên phụ trách an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU) Vytenis Andriukaitis đã lên tiếng kêu gọi tiến hành cuộc họp khẩn cấp bộ trưởng cùng với các cơ quan giám sát liên quan để thảo luận về vụ bê bối trứng “bẩn” nhiễm thuốc trừ sâu fipronil, đã lan tràn khắp châu lục sau khi bắt đầu ở Hà Lan. 

Liên minh châu Âu họp khẩn về vụ bê bối trứng "bẩn" ảnh 1Hàng triệu quả trứng “bẩn” đã bị tiêu hủy trên toàn châu Âu

Ông Andriukaitis cho biết, ông mong muốn tổ chức cuộc họp khẩn cấp trên vào tháng 9 tới với sự góp mặt của đại diện các cơ quan an toàn thực phẩm từ các quốc gia thành viên của EU. “Đây là một bài học kinh nghiệm và từ đó chúng ta hãy tìm kiếm giải pháp thay vì chỉ trích lẫn nhau”, ông Andriukaitis nhấn mạnh.

Một nguồn tin từ Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, vụ bê bối trứng “bẩn” trên đã được phát hiện tại 15 quốc gia thành viên EU và 2 nước khác không phải thành viên của EU là Thụy Sĩ và Hồng Kông (Trung Quốc).

Hiện nhiều trang trại ở Bỉ, Pháp, Hà Lan, và Đức đã bị đóng cửa do phát hiện trứng gà của các trang trại này bị nhiễm thuốc trừ sâu fipronil. Được biết, hóa chất trên đã được Công ty Chickfriend đưa vào các trang trại nuôi gia cầm để tiêu diệt bọ đỏ ký sinh trên gà.