Liên minh châu Âu áp lệnh trừng phạt con trai cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Con trai của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, anh Ilya Medvedev nằm trong số 61 công dân Nga và Belarus bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt hôm 18-12. Đây là một phần trong gói biện pháp trừng phạt thứ 12 của EU nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Anh Ilya Medvedev (bên phải) là con trai của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

Anh Ilya Medvedev (bên phải) là con trai của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

Đài RT của Nga ngày 19-12 cho hay, người đàn ông 28 tuổi này dường như bị đưa vào danh sách đen của EU chỉ vì là con ông Dmitry Medvedev. Ông Medvedev từng giữ chức Tổng thống Nga (2008-2012), Thủ tướng Nga (2012-2020), và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga.

Bên cạnh đó, EU còn áp lệnh trừng phạt đối với 14 thành viên của Ủy ban Bầu cử trung ương Nga vì liên quan đến việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội liên bang ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye - 4 khu vực của Ukraine được sáp nhập vào Nga năm ngoái nhưng bị EU coi là “chiếm đóng trái phép”.

Những nhân vật đáng chú ý khác trong danh sách trừng phạt của EU còn có Thống đốc vùng Altai, Oleg Khorokhorder và Thống đốc vùng Bashkortostan, Radiy Khabirov, cũng như Tướng Viktor Afzalov, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Các lệnh trừng phạt của EU cũng mở rộng sang một số công dân Belarus, bao gồm 2 quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh quốc gia Belarus, Alexander Rakhmanov và Pavel Muraveyko.

Liên minh châu Âu đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Vòng trừng phạt mới nhất cấm các quốc gia thành viên EU nhập khẩu kim cương, một số kim loại và linh kiện công nghiệp từ Nga, cũng như xuất khẩu một số sản phẩm kỹ thuật có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Mỹ và EU áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, doanh thu từ dầu mỏ của Nga lại tăng cùng với hoạt động thương mại của nước này với phần còn lại của thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cho rằng phương Tây đã “tự bắn vào chân mình” bằng các biện pháp trừng phạt.