Liên Hợp Quốc ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên

ANTD.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tuyên bố mở rộng danh sách trừng phạt chống lại Triều Tiên sau những vụ thử nghiệm tên lửa liên tiếp của nước này. Đây là nghị quyết trừng phạt Triều Tiên đầu tiên được Trung Quốc đồng tình kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.

“Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang gửi một lời nhắn nhủ rõ ràng với Triều Tiên ngày hôm nay, đó là hãy ngừng phát triển tên lửa đạn đạo hoặc phải đối mặt với hậu quả xấu”, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho hay.

Nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc được đồng ý bởi cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó đưa vào danh sách đen 4 cơ quan, bao gồm ngân hàng Koryo và lực lượng tên lửa chiến lược Triều Tiên, cùng với đó là 14 cá nhân khác trong đó có giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Triều Tiên.

Liên Hợp Quốc đã thống nhất tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Theo tình báo Hàn Quốc, ngân hàng Koryo thực hiện các giao dịch ra nước ngoài cho Văn phòng 38, một công ty bình phong chuyên quản lí các quỹ đen của giới chức lãnh đạo Triều Tiên.

“Có một cơ hội rõ ràng trong việc đưa vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên quay trở về đúng hướng qua đối thoại và thương lượng. Việc tất cả các bên liên quan bình tĩnh để tháo gỡ căng thẳng và xây dựng sự tin tưởng là vô cùng quan trọng”, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Liu Jieyi cho hay.

Ông Liu đã đề xuất việc Triều Tiên đóng băng mọi hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa để đổi lại Hàn Quốc và Mỹ ngừng tập trận, điều cũng được đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc lên tiếng ủng hộ.

Vào hôm 1-6 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ cũng mới ban hành lệnh trừng phạt mới với tổng cộng 9 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ hoặc có liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.