Tổng thống Putin: Edward Snowden không phản bội nước Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden đã sai khi tiết lộ các thông tin mật của chính phủ, tuy nhiên đây không phải là hành động của kẻ phản quốc.

Edward Snowden, 33 tuổi, đã được phép tị nạn tại Nga từ năm 2013 sau khi tiết lộ các thông tin mật về chương trình do thám tinh vi của chính phủ Mỹ. Theo luật sư của Snowden, anh này sẽ nộp đơn xin làm công dân Nga vào năm 2018 và ở lại đây cho tới năm 2020.

“Snowden không phải là một kẻ phản quốc. Anh ấy không hề phản bội lại quyền lợi của quốc gia hay truyền thông tin cho bất kì quốc gia nào có thể làm hại những công dân Mỹ”, ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn với đạo diễn Oliver Stone.

Tuy nhiên, theo ông Putin, Snowden chỉ nên rời bỏ công việc do thám cho Mỹ nếu cảm thấy không phù hợp, thay vì chọn cách phanh phui bí mật của NSA.

Tổng thống Putin cho rằng, Edward Snowden đã sai khi tiết lộ bí mật nhưng không phải là một kẻ phản bội nước Mỹ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Putin cũng chỉ trích cách do thám của Mỹ là can thiệp sâu vào quyền cá nhân của mọi công dân, đồng thời ca ngợi phương pháp các cơ quan do thám Nga đang thực hiện là hoàn toàn tuân thủ luật pháp.

“Nếu thực sự bạn coi họ là đồng minh chứ không phải kẻ thù thì tốt nhất là đừng do thám họ. Nó làm lay chuyển lòng tin và cuối cùng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của chính mình”, ông Putin nhận định về vụ Mỹ bị phát hiện do thám Đức. 

Cuộc phỏng vấn trên với ông Putin được thực hiện bởi đạo diễn Oliver Stone, chủ yếu về vấn đề quan hệ Nga - Mỹ, cũng như những tai tiếng trong một vài năm qua của chính quyền Washington. Toàn bộ cuộc phỏng vấn này sẽ được trình chiếu trên truyền hình Mỹ vào ngày 8-6 tới.