Lịch sử đã gắn bó Việt - Lào

(ANTĐ) - Sáng 30-10 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào (30-10-1949/30-10-2009). Các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, Nhà nước và 500 đại biểu cựu quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào đã tham dự.

Tưởng nhớ, tri ân quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào:

Lịch sử đã gắn bó Việt - Lào

(ANTĐ) - Sáng 30-10 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào (30-10-1949/30-10-2009). Các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, Nhà nước và 500 đại biểu cựu quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào đã tham dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí Xa-mản Vi-nha-kệt - ủy viên Bộ chính trị chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận và văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trân trọng trao Huân chương Vàng quốc gia, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Lào tặng lực lượng Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ôn lại truyền thống 60 năm và những thành tích xuất sắc của Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào.

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, có mối quan hệ gắn bó truyền thống lâu đời, cùng sống bên nhau với dải Trường Sơn hùng vĩ. Lịch sử đã gắn bó hai dân tộc Việt - Lào. Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau là quy luật khách quan trong lịch sử cách mạng hai dân tộc, hai đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn coi tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vừa là nghĩa vụ quốc tế, vừa là lợi ích sống còn của mỗi nước, giúp bạn cũng chính là tự giúp mình.

(Theo TTXVN)