Liberia đóng cửa biên giới vì sợ Ebola tái bùng phát

ANTĐ - Liberia đã đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng Guinea - nơi gần đây có ít nhất 4 người tử vong do Ebola từ ngày 29-2. 

Liberia đóng cửa biên giới vì sợ Ebola tái bùng phát ảnh 1Nhân viên y tế ở Guinea tuyên truyền cách phòng dịch Ebola cho người dân hồi năm 2014

“Chúng tôi phải đóng cửa biên giới với Guinea ngay lập tức. Đường biên giới sẽ đóng cho đến khi tình hình dịch bệnh Ebola ở Guinea cải thiện” - Lenn Eugene Nagbe, Bộ trưởng Bộ Thông tin Liberia cho biết.

Chính quyền Liberia cũng cho biết, một đội nhân viên y tế với trang thiết bị bảo vệ đã được gửi tới khu vực biên giới để tăng cường giám sát tình hình dịch. 

Dịch bệnh Ebola, một dạng sốt xuất huyết đã cướp đi mạng sống của khoảng 11.300 người tại 2 quốc gia trên và Sierra Leone kể từ cuối năm 2013. Năm 2014, đã có cảnh báo toàn cầu về sự lây lan của Ebola. Liberia đã được tuyên bố hết dịch Ebola vào tháng 1 năm nay.

Hiện các ca nhiễm mới bệnh này gần như không có nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) của Liên hợp quốc vẫn cảnh báo về khả năng tái bùng phát của dịch.