Lexus trở lại cuộc đua doanh số xe hạng sang

ANTĐ - Với kết quả kinh doanh ấn tượng trong thời gian qua, Lexus đang dần trở lại cuộc đua doanh số với các nhà sản xuất khác như Audi, Mercedes và BMW.

Doanh số của Lexus ở Mỹ đã vượt qua Mercedes-Benz trong tháng 5 và chỉ còn kém hơn BMW 12.000 chiếc trong năm nay. Khoảng cách này có thể được rút ngắn sau khi hãng xe hạng sang của Toyota giới thiệu thêm 2 chiếc xe mới vào cuối năm nay là NX compact crossover và RC sports coupe.

Doanh số năm 2014 của Lexus được cho sẽ còn ấn tượng hơn vào cuối năm khi hãng này cho ra mắt 2 mẫu xe mới

“Doanh số không phải mục đích chính, điều quan trọng là chúng tôi đã đi đúng hướng. Thật tuyệt vời khi thấy khách hàng đang có phản hồi tốt với những sản phẩm mới của chúng tôi. Trong hơn 2 năm qua, chúng tôi đã liên tiếp gặt hái được những thành công”, Mark Templin, phó chủ tịch Lexus nói với tờ Business Week.

Năm 2011, Lexus mất vị trí hãng xe hạng sang số 1 nước Mỹ vì trận động đất sóng thần ở Nhật Bản đã làm ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các dòng sản phẩm. Toyota đạt nhà máy sản xuất tất cả các phiên bản Lexus ở Nhật Bản và chuyển đến Mỹ, ngoại trừ chiếc RX SUV.

Sẽ là một điều thú vị khi chứng kiến Lexus tiến gần hơn tới vị thế dẫn đầu của BMW mà không cần cho ra đời một phiên bản giá rẻ như hầu hết các hãng xe hạng sang khác, như công ty đã từng nói sẽ không sản xuất mẫu xe nào dưới 30.000 USD vào năm ngoái. Giám đốc của Lexus Mỹ, Jeff Bracken, cho biết việc sản xuất phiên bản giá rẻ sẽ khiến cho hình ảnh công ty bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Lexus cũng sẽ có thời gian để tập trung vào những mẫu xe cao cấp và mang lại lợi nhuận cao hơn.

Trong năm 2014, Lexus không mong chờ sẽ đạt được kỉ lục doanh số 330.000 chiếc ở Mỹ vào năm 2007. Tuy nhiên, hãng xe có thể phá kỉ lục doanh số trên toàn thế giới của hãng vào năm 2013, với 523.000 chiếc.