Leo thang căng thẳng Mỹ - Iran

ANTĐ - Trong lúc Mỹ và Iran có thêm nhiều động thái gia tăng căng thẳng, đặc biệt là sau cuộc tập trận của hải quân Iran ở khu vực gần eo biển chiến lược Hormuz, ngày 3-1, Iran đe dọa sẽ “có hành động” nếu Hải quân Mỹ đưa tàu sân bay quay trở lại vùng Vịnh.

Iran thử tên lửa đất đối hạm Qader trong cuộc tập trận Velayat 90

Đây là tuyên bố mới nhất của Tehran trong bối cảnh các cường quốc phương Tây chuẩn bị áp đặt thêm biện pháp trừng phạt kinh tế do chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tư lệnh quân đội Iran Ataollah Salehi cho biết, Mỹ đã di chuyển một tàu sân bay khỏi vùng Vịnh vì cuộc diễn tập của hải quân Iran. “Tôi thông báo, khuyên nhủ và cảnh báo họ (những người Mỹ) về việc không nên đưa tàu sân bay quay trở lại Vịnh Persian vì chúng tôi không có thói quen cảnh báo thêm một lần nữa”- ông Ataollah Salehi tuyên bố. Tàu sân bay mà ông Salehi muốn nói đến là tàu sân bay USS John C.Stennis, một trong những tàu lớn nhất của hải quân Mỹ. Chiếc tàu này, cùng với tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường USS Mobile Bay của Mỹ, đã đi qua eo biển Hormuz  vào ngày 29-12, trong bối cảnh Iran cảnh báo đóng cửa tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất này của thế giới.

Cùng với đó, Hải quân Iran tuyên bố quân đội Iran đang chế tạo tàu khu trục hiện đại với các hệ thống vũ khí tối tân và có sân bay trực thăng để trang bị cho Hạm đội 16 của Iran. Ngày 2-1, Iran tuyên bố đã bắn thử thành công tổng cộng 3 tên lửa tầm xa gần tuyến hàng hải vận chuyển dầu ở vùng Vịnh trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân Velayat 90 kéo dài 10 ngày ở khu vực gần eo biển chiến lược Hormuz, trong đó 2 tên lửa tầm xa đất đối hạm và 1 tên lửa đất đối đất.

Theo giới quan sát, động thái này nằm trong nỗ lực phô diễn sức mạnh quân sự của Iran trước sức ép liên tục gia tăng của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của họ. Đợt phô diễn sức mạnh quân sự này của Iran cho thấy nước Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng đáp trả Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ đồn trú trong khu vực nếu như bị tấn công. “Chúng tôi đang có những tên lửa tốt, với tầm bắn thích hợp và có thể bắn trúng mục tiêu chính xác. Với sức công phá của tên lửa này, chúng tôi có thể tuyên bố hệ thống tên lửa đất đối hạm của chúng tôi đủ mạnh để bắn trúng bất kì mục tiêu nào vào bất kì thời điểm nào, nếu cần thiết” - Tư lệnh Hải quân Iran Habibulah Sayari khẳng định. Iran cách Baranh, nơi có Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đồn trú, khoảng 225km và cách Israel 1.000 km. Trong khi đó, tên lửa tầm xa nhất của Iran, Sajjil 2, có tầm bắn lên tới 2.400km.

Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về tình trạng bất ổn ở Eo biển Hormuz rộng 50 km - nơi có tới 1/3 số tàu chở dầu trên thế giới đi qua tuyến đường này hàng ngày. Theo các chuyên gia,   nếu hai bên không thận trọng thì những xung đột quân sự sẽ leo thang quá mức và có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh trong khu vực.