Leo lẻo chối tội tại tòa

ANTĐ - Biết rõ nguồn gốc các xe máy tay ga đắt tiền là đồ ăn cắp, nhưng Phạm Thị Lan Anh vẫn hợp tác làm ăn. Khi đường dây bị triệt phá và bị đưa ra luận tội tại tòa, nữ bị cáo này lại luôn mồm nói không biết.

Ổ nhóm tiêu thụ xe tay ga tại phiên tòa

Trước tòa, Vũ Đăng Khoa (SN 1960), trú ở phường Dư Hàng Kênh, Hải Phòng; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1968), ở phường Phương Đông, TP Uông Bí; Nguyễn Tiến Dũng (SN 1969), trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh; Phạm Thị Lan Anh (SN 1985), trú tại xóm 18, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội lần lượt bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo các khoản 2, 3, Điều 250-BLHS. Tài sản mà ổ nhóm tội phạm này tiêu thụ đều là các xe máy tay ga đắt tiền trộm cắp từ nhiều nơi khác nhau, sau đó được đưa xuống Hải Phòng “chế lại” giấy tờ, rồi đưa lại địa bàn Thủ đô tiêu thụ.

Cùng với cáo trạng truy tố, Vũ Đăng Khoa khai nhận đối tượng vốn hành nghề “xe ôm” ở Hải Phòng. Trong một lần tình cờ chạy xe chở Bùi Đình Dũng và Vũ Khánh Trình (đều trú ở Hải Phòng), đối tượng được hai vị khách cho biết họ có nguồn xe máy tay ga trộm cắp, nhưng đã được làm lại giấy đăng ký để sử dụng. Bộ đôi Dũng, Trình dặn Khoa nếu có ai muốn mua thì thông báo lại.  Nhận thấy đây là một mối làm ăn rất hời, Khoa bàn với Nguyễn Văn Tuấn và thống nhất nếu có khách mua xe thì cả hai cùng tham gia giao dịch. Mạng lưới tiêu thụ xe gian tiếp tục được Tuấn phát triển khi bắt mối làm ăn với Nguyễn Tiến Dũng. Và rồi đối tượng này lại “gà” thêm Phạm Thị Lan Anh cùng gia nhập.

Phi vụ đầu tiên Lan Anh đặt mua của Tiến Dũng một chiếc xe máy Honda Lead, BKS 16P6-0668, chủ sở hữu mang tên Nguyễn Huy Mạnh (trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng) với giá 16,5 triệu đồng vào tháng 10-2011. Ngay trước đó, Dũng đã thông báo để Tuấn cung cấp hàng với giá 16 triệu đồng. Sau một thời gian sử dụng, Lan Anh bán chiếc xe này cho một phụ nữ ở quận Đống Đa để hưởng lãi 4 triệu đồng. Tháng 7-2012, Lan Anh lại trực tiếp liên hệ với Tuấn hỏi mua một chiếc xe máy SH với giá 60 triệu đồng. Vào thời điểm hai đối tượng thỏa thuận mua bán với nhau, chiếc SH này mang biển số 30X2-1617 với người đứng tên trong giấy đăng ký là Lê Duy Quang, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Lan Anh sau đó đã nhờ em gái bán cho một người quen  ở huyện Sóc Sơn với giá 72 triệu đồng. 

Tài liệu truy tố ổ nhóm buôn bán xe gian xác định, từ tháng 10-2011 đến tháng 8-2012, Phạm Thị Lan Anh đã tiêu thụ 7 chiếc xe máy phạm pháp với tổng giá trị gần 275 triệu đồng, bỏ túi 45,5 triệu đồng. Tiếp đến, Nguyễn Văn Tuấn tiêu thụ 6 xe gian, Vũ Đăng Khoa mua bán trót lọt 5 chiếc và ít nhất là Nguyễn Tiến Dũng đã đưa vào sử dụng 3 chiếc xe máy mang biển số và giấy đăng ký giả… Quá trình điều tra cho thấy Bùi Đình Dũng và Vũ Khánh Trình có dấu hiệu trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản phạm pháp, song hai đối tượng này đã bỏ trốn nên cơ quan tiến hành tố tụng tách rút hồ sơ, xử lý sau. Tại tòa, Phạm Thị Lan Anh thừa nhận toàn bộ các phi vụ mà bị cáo tham gia song nữ quái lại liên tục lấp liếm rằng việc mua bán các xe máy giữa đối tượng với đồng bọn là ngay thẳng và hoàn toàn không biết chúng là tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên, lời khai trên đã bị chính các bị cáo trong vụ án bác bỏ. Là một mắt xích của đường dây, Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, ngay từ đầu Lan Anh đã được nói cho biết tài sản đem ra mua bán đều có nguồn gốc trộm cắp.

Sau quá trình thẩm vấn, HĐXX xét thấy cáo trạng truy tố các bị cáo hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật, đồng thời lời khai của tất cả những người liên quan cũng phù hợp với nhau. Do đó, kết thúc phiên tòa hôm qua (9-8), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Tuấn cùng mức 5 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cùng tội danh, Vũ Đăng Khoa phải nhận 4 năm tù và Nguyễn Tiến Dũng cũng phải lĩnh 3 năm tù giam.