Lễ kỷ niệm quy mô quốc gia 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

ANTD.VN - Lễ kỷ niệm 140 năm ngày sinh quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng sẽ được tổ chức với quy mô quốc gia vào ngày 1-10-2016 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.   

Để tưởng nhớ công lao và những cống hiến to lớn của quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng đối với dân tộc Việt Nam, góp phần bồi dưỡng, giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam và tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1-10-1876/1-10-2016).

Trong đó, lễ kỷ niệm với quy mô quốc gia sẽ được trang trọng tổ chức vào 9h ngày 1-10-2016 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (số 8 đường Trần Hưng Đạo, Tam Kỳ, Quảng Nam) với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ban ngành…

Cụ Huỳnh Thúc Kháng từng là chủ bút báo Tiếng dân trong suốt 16 năm

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam” sẽ được tổ chức vào 8h ngày 23-9 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hội thảo nhận được 60 tham luận của các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học… đến từ nhiều cơ quan Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cũng xây dựng một bộ phim tài liệu với tiêu đề “Huỳnh Thúc Kháng – Chí sĩ nhiệt thành lo nước thương dân” sẽ được phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài truyền hình địa phương trong dịp kỷ niệm này.

Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Huỳnh Thúc Kháng, tên khai sinh là Huỳnh Hanh, sinh ngày 1-10-1876 tại thôn Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình nhà nho. Huỳnh Thúc Kháng từng tham gia khởi xướng và lãnh đạo phong trào Duy tân, từng làm Viện trưởng Viện Dân biểu Trung kỳ, làm chủ nhiệm và chủ bút báo Tiếng dân suốt 16 năm.

Từ năm 1946, cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, rồi đảm nhận Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp (31-5-1946/20-10-1946).