Công an quận Hà Đông (Hà Nội)

Lấy tiêu chí chất lượng – hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ làm trung tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhấn mạnh trọng tâm công tác năm 2024 của Công an quận Hà Đông năm 2024, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Bí thư Đảng ủy, Trưởng C AQ nêu rõ: quán triệt chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và CATP Hà Nội, lực lượng CAQ sẽ chú trọng xây dựng , hoàn thiện phát triển yếu tố con người, lấy chất lượng – hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ làm trung tâm.

Không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm

Ngày 4-1, Công an quận Hà Đông, Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Dự hội nghị có: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông; đồng chí Trần Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng chức năng CATP; các phòng, ban chuyên môn của quận; cùng chỉ huy các đội nghiệp vụ, Công an phường trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu tại hội nghị

Chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị và thông báo kết quả hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai Chương trình công tác năm 2024 của CATP, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ CATP, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; lực lượng CAQ đã không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của Thủ đô và Quận.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

“Những kết quả, thành tích trên đã góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung, quận Hà Đông nói riêng, được Bộ Công an, CATP và các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Và, đây là động lực quan trọng để lực lượng CAQ tiếp tục phấn đấu, vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền bày tỏ.

Lần lượt sau đó, các đồng chí Phó trưởng CAQ: Thượng tá Tô Trung Dũng và Trung tá Bùi Nhật Quang – Phó Bí thư Đảng ủy CAQ, đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Công an năm 2023, Chương trình công tác năm 2024; và báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, hướng dẫn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2024”.

Phòng, chống tội phạm luôn ở thế chủ động

Năm 2023, các lực lượng CAQ đã tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những chủ trương, chỉ đạo của cơ quan cấp trên về các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc khiếu kiện, mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư, không để phát sinh thành "điểm nóng", tập trung đông người. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hà Đông

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hà Đông

CAQ đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, trong đó đấu tranh có hiệu quả với các nhóm tội phạm. Công tác nghiệp vụ cơ bản có sự chuyển biến rõ nét về tư duy, nhận thức và chất lượng...

Đồng chí Trần Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND quận trao khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hà Đông

Do đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được đảm bảo, kiềm chế kéo giảm (giảm 51 vụ = 10% so với cùng kỳ năm 2022). Điều tra khám phá nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; nhất là triệt phá thành công các vụ án, chuyên án lớn góp phần đưa công tác phòng, chống tội phạm luôn ở thế chủ động…

Theo ghi nhận, CAQ Hà Đông triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP. Triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, sâu sát, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, khó khăn vướng mắc trong công tác đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử; công tác quản lý đối tượng; công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý cư trú, bổ sung dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"...

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền trao khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hà Đông

Công tác thi đua khen thưởng được đảm bảo, kịp thời góp phần động viên CBCS yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, CAQ có 137 tập thể, 562 cá nhân được các cấp khen thưởng, tăng 11 lượt tập thể, tăng 100 lượt cá nhân so với cùng kỳ năm 2022 . Tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2023, CAQ vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác PCCC & CNCH; Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023; Công an phường Phú La và đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ được lựa chọn đề nghị UBND thành phố tặng Bằng khen đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Giám đốc CATP công nhận danh hiệu đối với 19 đơn vị Quyết thắng, 6 đơn vị Tiên tiến, 82 Chiến sỹ Thi đua cơ sở và 625 Chiến sỹ tiên tiến...

Đóng góp quan trọng vào thành tích chung của CATP và Quận

Đồng chí Bí thư Quận ủy trao khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hà Đông

Đồng chí Bí thư Quận ủy trao khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAQ Hà Đông

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP và đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Bí thư Quận ủy Hà Đông đều đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của CAQ Hà Đông, từ đó có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của CATP Hà Nội và Quận.

Ban chỉ huy CAQ trao quà tặng CBCS, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Ban chỉ huy CAQ trao quà tặng CBCS, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Ban chỉ huy CAQ trao quà tặng CBCS, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đánh giá cao CAQ Hà Đông luôn triển khai đồng bộ công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội trong phòng, chống tội phạm; công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào thực chất, có chiều sâu với cách làm mới, sang tạo, hiệu quả. Trong đó, nhiều mô hình được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo chọn để nghiên cứu, nhân rộng toàn quốc.

Đồng quan điểm với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, đồng chí Bí thư Quận ủy ghi nhận công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các phòng, ban, đơn vị, chính quyền cơ sở được đẩy mạnh, nhất là với lực lượng Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ các cấp. CAQ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử trên tinh thần "thượng tôn pháp luật". Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới, phù hợp với tính chất từng địa bàn, nhiều mô hình hay, hiệu quả được nhân rộng đã góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và đồng chí Bí thư Quận ủy đã chỉ đạo, gợi mở nhiều nhiệm vụ trọng tâm với CAQ, đó là bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, của Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận.

Công an quận phải là lực lượng nòng cốt, tích cực tham mưu giúp Quận ủy, HĐND, UBND quận, cấp ủy và chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, ban ngành các cấp trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả những vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn quận, những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài và không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự…

Tại hội nghị, chỉ huy CAQ Hà Đông đã phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024 với khẩu hiệu: “Xây dựng Công an quận Hà Đông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Theo đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh: Đảng ủy – Ban Chỉ huy CAQ sẽ chú trọng xây dựng, hoàn thiện phát triển yếu tố con người, thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục tồn tại, hạn chế; lấy chất lượng – hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ làm trung tâm, và nhất là, từng vị trí cán bộ chỉ huy phải nêu cao gương mẫu, thể hiện trình độ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, gắn kết tập thể, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Đảng ủy - Ban Chỉ huy CAQ Hà Đông đã trao tặng 51 suất quà đến 51 cán bộ, chiến sỹ và lao động hợp đồng có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Đây là hoạt động truyền thống, tình cảm, chia sẻ của CAQ đến cán bộ, chiến sỹ, người lao động trước thềm năm mới, với mong muốn mọi người tiếp tục cố gắng, chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ ình bình yên địa bàn, hạnh phúc của nhân dân.