Lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc CATP Hà Nội

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch số 78 –KH/TU của Thành ủy Hà Nội, chiều 17-1, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP. 

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. CATP cũng là một trong 7 sở, ngành của thành phố thực hiện điểm về lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân, cán bộ lãnh đạo theo NQTW4, khóa XI.

Tại hội nghị, báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP khẳng định, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, cơ sở trực thuộc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Theo đó, cùng với việc quán triệt thực hiện nghiêm túc NQTW4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ; làm tốt công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Giám đốc CATP cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện tốt các mặt công tác, lựa chọn những công tác trọng tâm làm khâu đột phá, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Kiểm điểm theo NQTW 4 khóa XI, báo cáo cũng khẳng định, bản thân các đồng chí trong Ban Giám đốc có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đồng thời gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm, các trưởng phòng, ban CATP, trưởng công an quận huyện, thị xã và Chủ tịch 29 quận huyện, thị xã đã bỏ phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP. Kết quả 6 đồng chí trong Ban Giám đốc đều đạt tín nhiệm cao. Sau hội nghị này, Đảng ủy CATP sẽ cụ thể hóa việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đảng bộ, cơ sở đảng trực thuộc. Đây được xem là tiêu chí để đánh giá người lãnh đạo chỉ huy trên các mặt năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc triển khai thực hiện theo tinh thần trên cũng gắn kết với nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, trước mắt là tập trung cho đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.