Lấy 'nick' facebook rồi đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người trên cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp Công an Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn trình báo của chị N.N (43 tuổi ở xã Đông Cứu, huyện Gia Bình) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 40 triệu đồng qua mạng xã hội. Cụ thể, do chị N đang nợ tiền của người nhà nên ngay sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu trả tiền, không chút đắn đo, nghi ngờ chị N chuyển khoản ngay số tiền 40 triệu đồng vào 1 số tài khoản lạ. Chỉ đến khi kiểm tra lại tên tài khoản không phải của người nhà, chị N gọi điện lại xác minh thì tá hỏa phát hiện đã bị lừa.

Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ

Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Bình đã xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ.

Đến ngày 2-8, Công an huyện Gia Bình đã phối hợp phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng từ Thành phố Đà Nẵng về Bắc Ninh để điều tra. Đó là Trương Tiến Dũng (24 tuổi) và Nguyễn Đức Học (28 tuổi), cùng ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận tạo lập, mua các đường link trang web giải mạo bình chọn ca sĩ nhí, giọng ải giọng ai trên ứng dụng, sau đó gửi đường link cho nhiều người dùng facebook và yêu cầu ấn bình chọn. Khi người dùng truy cập đường link, ngay lập tức các đối tượng chiếm quyền sử dụng facebook và nhắn tin vay, mượn tiền.

Với thủ đoạn này, từ tháng 6-2022, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại trên cả nước, trong đó có trường hợp của chị N.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Tiến Dũng và Nguyễn Đức Học về tội “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.