Lấy bến xe buýt làm nơi hành nghề “5 ngón”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Để có tiền tiêu sài, Lợi đã nảy  ý định đến khu vực điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy, phường Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội tìm người nào tài sản sở hở sẽ trộm cắp (móc túi)…
Đối tượng Đỗ Văn Lợi

Đối tượng Đỗ Văn Lợi

Ngày 17/3, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Lợi (SN 1986, quê Hải Hậu, tỉnh Nam Định) để phục vụ công tác điều tra…

Khoảng 11h ngày 12/3, Lợi đi bộ ra điểm trung chuyến xe buýt Cầu Giấy (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) quan sát thấy anh Trần Minh H. (SN 2002; ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đang đứng đợi xe buýt, trong túi áo khoác bên phải của anh chưa đóng, để lộ ra chiếc điện thoại iphone 7 Plus.

Lập tức, Lợi đến đứng sau, quan sát xung quanh chờ cơ hội sẽ trộm cắp chiếc điện thoại trên. Đến khoảng 11h10' cùng ngày, khi xe buýt số 27 đi đến trạm, lợi dụng thời điểm nhiều người lên xuống xe, Lợi áp sát từ phía sau anh H., tay trái cầm chiếc mũ lưỡi trai để che chắn, tay phải trộm cắp chiếc điện thoại iphone 7 Plus.

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của Lợi đã bị Tổ công tác 142, Công an TP Hà Nội phát hiện và theo dõi. Khi Lợi vừa trộm cắp được chiếc điện thoại trên, thì bị bắt giữ. Tổ công tác đã đưa lợi cùng tang vật về Công an phường Ngọc Khánh để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Văn Lợi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Được biết, Đỗ Văn Lợi là đối tượng nghiện ma túy, không có công việc làm và từng “sở hữu” 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.