Lầu Năm Góc vẫn muốn mua trực thăng Nga cho Afghanistan

ANTĐ - Bất chấp những lệnh trừng phạt chống Nga, bộ quốc phòng Mỹ vẫn muốn thuyết phục quốc hội mua trực thăng do Nga sản xuất cho quân đội Afghanistan, hãng sản xuất vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết.

“Mặc dù có rất nhiều thành viên quốc hội phản đối và đưa ra phương án mua trực thăng do Mỹ sản xuất thay thế, tuy nhiên lầu Năm Góc vẫn khăng khăng muốn mua trực thăng từ Nga cho quân đội Afghanistan”, phó chủ tịch Rosoboronexport, Igor Sevastyanov nói với phóng viên vào hôm 14/8.

Trực thăng Mi-17V5 của quân đội Nga

Mỹ và Nga đã kí 3 thoả thuận riêng biệt về việc cung cấp tổng cộng 70 chiếc máy bay trực thăng Mil Mi-17V5 cho Afghanistan. Những phi công Afghanistan thường thích sử dụng máy bay của Nga do có độ an toàn cao và ít nhiều giống với những chiếc máy bay đã từng được nước này mua của Liên bang Xô-viết trước đây. Nga hiện đã cung cấp được 45 chiếc và số lượng bổ sung vẫn đang được tiếp tục bàn bạc.

Nhiều nghị sĩ Mỹ đang muốn phá vỡ hợp đồng, sau căng thẳng Nga – Mỹ bắt đầu từ hồi tháng 2/2014 về vấn đề khủng hoảng ở Ukraine.

Sau những bất đồng giữa 2 nước, Washington đã trừng phạt một số công ty của Nga, bao gồm cả những công ty sản xuất và buôn bán vũ khí. Tuy nhiên, Nga cho biết nước này có thể thay thế hoàn toàn những sản phẩm đang được nhập khẩu từ nước ngoài và sẽ đi tìm kiếm những đối tác buôn bán vũ khí mới khác các đối tác phương Tây, cụ thể như ở châu Á, Mỹ Latin và Trung Đông.