Lật tẩy các chiêu trò vận chuyển ma túy

ANTD.VN - Mang “hàng” lên tàu bay, xe khách, thuê ô tô tự lái hay dắt theo trẻ nhỏ…đó là những thủ đoạn đối phó tinh quái của tội phạm ma túy, liên tiếp bị các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý trong thời gian qua.

Khoảng 20h ngày 9-9, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), tổ công tác CATP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt quả tang Mạc Thị Lành (SN 1983), trú ở huyện Kim Thành, Hải Dương, có hành vi tàng trữ, vận chuyển 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Số ma túy này được chia trong 12 túi nilon, trọng lượng gần 1,4 kg. Bước đầu, Lành khai nhận vận chuyển số ma túy tổng hợp trên cho một đối tượng tại TP Hồ Chí Minh. Khi lên tàu bay, Lành bế theo cô con gái nhỏ mới 8 tháng tuổi, mục đích để che giấu hành vi phạm tội.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 8-9, cũng tại cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Đức Hoàng (SN 1994), trú ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, “găm” trong hành lý 1 túi nilon đựng ketamin trọng lượng gần 100 gam. Tại CQĐT, Hoàng khai nhận mục đích vận chuyển số ma túy trên vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đối tượng và tang vật 1 vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không bị cơ quan chức năng bắt giữ

 Theo một trinh sát kỳ cựu của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), phần lớn những lượng “hàng” được giao dịch, vận chuyển trong nước, có nguồn gốc từ Trung Quốc tuồn sang. Và nhiều đường dây phạm tội hình thành, hoạt động có sự móc nối, cấu kết chặt chẽ giữa “dân” buôn ma túy trong nước với tội phạm ngoại.

Chuyên án trinh sát, khám phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy vừa được CAH Kinh Môn (Hải Dương) thực hiện thành công, là một ví dụ. Từ giữa tháng 7-2016, lực lượng Công an nắm bắt hoạt động một ổ nhóm 4, 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Trung Quốc về địa bàn tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh tiêu thụ.

Số đối tượng này thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn vận chuyển ma túy; lúc bằng xe khách, lúc thuê xe tự lái, khi đi taxi. Đáng chú ý, đường dây này có sự tham gia của đối tượng người nước ngoài.

Sau thời gian lập chuyên án trinh sát, khoảng 4h30 ngày 7-9, tại quốc lộ 17 B, thuộc địa phận thị trấn Minh Tân, tổ công tác CAH Kinh Môn bắt quả tang Đàm Văn Nít (30 tuổi), quê quán xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, vận chuyển 3 kg ma túy dạng “đá”.

Nít khai nhận trước đó, anh ta nhận 470 triệu đồng của một đối tượng ở Lạng Sơn rồi mang đến khu vực đường biên giao cho một đối tượng người Trung Quốc để lấy ma túy. Nếu trót lọt, riêng phi vụ này Nít sẽ nhận được trả công 10 triệu đồng.