Lập những chuyên án lớn, nhổ tận gốc tội phạm có tổ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 31-3, CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đấu tranh chuyên án của lực lượng CSHS - CATP Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và ký cam kết thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về TTXH trên địa bàn thành phố.

Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội và đại diện lãnh đạo Cục CSHS, Bộ Công an.

Khám phá hàng loạt chuyên án lớn

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã báo cáo tổng kết chuyên án giai đoạn 2015-2020 của lực lượng CSHS trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong giai đoạn trên, ngoài những tội phạm có tính chất truyền thống đã xuất hiện loại tội phạm mới liên quan đến công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Tội phạm giả danh cơ quan tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xuất hiện nhiều đối tượng làm giả, mua bán văn bằng giả, súng săn, công cụ hỗ trợ, vũ khí trên mạng xã hội.

Tội phạm có yếu tố nước ngoài, cấu kết với đối tượng người Việt Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra muôn hình muôn vẻ.

Hoạt động của đối tượng hình sự lưu động, tỉnh ngoài phức tạp, chiếm tới hơn 20% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện Lãnh đạo Cục CSHS, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chứng kiến các đơn vị ký cam kết

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện Lãnh đạo Cục CSHS, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chứng kiến các đơn vị ký cam kết

Tội phạm giết người, cướp tài sản vẫn diễn biến phức tạp, có tính chất côn đồ. Tội phạm đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, đổ chất bẩn, hoạt động cờ bạc, cầm đồ diễn biến phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi hơn.

Đại diện Phòng CSHS cũng đánh giá sâu về nguyên nhân cụ thể dẫn tới tình trạng trên, đồng thời khẳng định: Trong công tác đấu tranh chuyên án, lực lượng CSHS luôn được Ban Giám đốc chỉ đạo, quan tâm sâu sát, được cụ thể hóa trong tất cả những kế hoạch, chuyên đề. Tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp dựng những băng nhóm tội phạm có tổ chức, trộm cắp; củng cố tài liệu lập chuyên án đấu tranh chuyên án có hiệu quả.

Từ 2015-2020, CATP đã xác lập, đấu tranh, bắt giữ hàng chục nghìn chuyên án và đối tượng phạm pháp. Nhiều đơn vị có thành tích cao trong đấu tranh chuyên án, bắt giữ các đối tượng như CAQ Nam Từ Liêm, CAH Sóc Sơn, Cầu Giấy…

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng CSHS đã triển khai đồng bộ, nhuần nhuyễn hiệu quả các biện pháp đấu tranh. Những bài học kinh nghiệm giúp xác lập, đấu tranh triệt xóa hiệu quả các loại tội phạm hình sự đã được Phòng CSHS, CATP Hà Nội đánh giá cụ thể như: Cần làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, phân rõ trách nhiệm của từng thành viên trong ban chuyên án; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia chuyên án. Từng giai đoạn cụ thể đều phải có biện pháp, đối sách đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ phù hợp…

Trong giai đoạn này, công tác đấu tranh với TPHS đạt được nhiều thành tích. Tỷ lệ đối tượng, vụ án giảm và tỷ lệ điều tra khám phá án, bắt giữ các đối tượng ngày càng cao. Lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn bóc gỡ nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm lớn; quản lý đối tượng hiệu quả; quá trình đấu tranh có sự phối hợp của các lực lượng, đạt hiệu quả cao.

Kết thúc các chuyên án lớn đã kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm. Nhiều chuyên án trong gia đoạn này đã được Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội biểu dương khen thưởng...

Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá những tồn tại trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, từ đó đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án.

Đa dạng, hiệu quả các biện pháp đấu tranh với tội phạm nổi cộm

Thay mặt Cục CSHS, Đại tá Mai Hoàng, Cục phó Cục CSHS (Bộ Công an) đánh giá cao Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã chủ động trong công tác triển khai hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh chuyên án giai đoạn 2015-2020.

Nhiều chuyên án lớn đã được Phòng CSHS, các đơn vị trong CATP Hà Nội triển khai hiệu quả. Không chỉ đấu tranh triệt xóa, qua đó lực lượng CSHS còn chủ động trong công tác tuyên truyền, cảnh báo.

Đại tá Mai Hoàng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra cơ bản, xác lập hồ sơ…, từ đó nhấn mạnh tới những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chuyên án.

Đại tá Mai Hoàng, Cục phó Cục CSHS Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại tá Mai Hoàng, Cục phó Cục CSHS Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP yêu cầu Phòng CSHS và Công an các đơn vị lưu ý, bổ sung ngay những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Cục CSHS, đồng thời tập hợp những khó khăn, vướng mắc đề xuất Giám đốc CATP và Cục CSHS, Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết…

Biều dương những thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chuyên án của lực lượng CSHS - CATP, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, còn có sự chủ động, trách nhiệm, hiệu quả của các đơn vị cũng như từng CBCS trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Nhiều chuyên án lớn có tiếng vang được Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND và nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xác lập chuyên án; nghiệp vụ cơ bản; nâng cao chiến thuật, biện pháp trong đấu tranh…Dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu lực lượng CSHS - CATP Hà Nội phải tập trung nghiên cứu, nâng cao công tác điều tra cơ bản, quản lý đối tượng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội phải biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội phải biểu chỉ đạo tại Hội nghị

“Các đơn vị tập trung rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong đấu tranh chuyên án đã được nêu trong Hội nghị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của ban chỉ đạo, công tác nghiệp vụ cơ bản, thanh, kiểm tra, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và tìm ra nguyên nhân khắc phục”- Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường bồi dưỡng, kiến thức chuyên sâu cho CBCS cũng như chỉ huy các đơn vị. Công tác đấu tranh với các chuyên án phải thực chất, hiệu quả, hướng tới mục tiêu cao nhất bảo vệ bình yên cho nhân dân. Tập trung xác lập những chuyên án với các đối tượng nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, gây án bức xúc trong dư luận, các loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia…

Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, các đơn vị thực hiện nghiêm những nội dung trong ký cam kết thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhấn mạnh tới công tác nghiệp vụ cơ bản, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải nhận thức rõ và thực hiện nghiêm, hiệu quả nội dung này.