Lấp “khoảng trống an toàn” tại các khu trọ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Trong bối cảnh các loại hình dịch vụ lưu trú phát triển nhanh chóng, từ nhà trọ bình dân, căn hộ cho thuê đến homestay, ký túc xá mini… vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đang trở thành yêu cầu cấp thiết hàng đầu.

Thực tế cho thấy, nhiều khu trọ, nhà cho thuê - nơi tập trung đông dân cư và chứa nhiều thiết bị điện sinh hoạt, lại đang tồn tại không ít bất cập: thiếu trang thiết bị chữa cháy, lối thoát hiểm bị che chắn, người dân lúng túng khi có sự cố. Những hạn chế đó đã dẫn tới nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí cướp đi sinh mạng con người.

Nhận thức rõ tình hình này, ngày 22/11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC và CNCH) Khu vực số 11, CATP Hà Nội đã tổ chức buổi tuyên truyền, tập huấn về kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC cho đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn phường Nghĩa Đô và Phú Diễn. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực PCCC tại các mô hình nhà trọ - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do mật độ dân cư cao, không gian hẹp và ý thức người thuê không đồng đều.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên của Đội CC và CNCH Khu vực số 11 đã truyền đạt hệ thống kiến thức pháp luật cơ bản liên quan đến PCCC và CNCH, đặc biệt là các quy định, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với chủ cơ sở lưu trú. Nhiều nội dung sát sườn được nhấn mạnh như yêu cầu bố trí lối thoát hiểm rõ ràng, bảo đảm hệ thống điện - nguồn nhiệt an toàn; kiểm tra định kỳ bình chữa cháy; không sử dụng bếp nấu tùy tiện trong không gian kín; cũng như các hành vi bị nghiêm cấm vì dễ gây cháy, nổ.

Từ những phân tích cụ thể của báo cáo viên, học viên có cơ hội nhìn nhận lại các nguy cơ đang tồn tại ngay trong chính khu trọ mình quản lý: ổ cắm điện cũ, dây dẫn chằng chịt, cửa thoát hiểm bị khóa, xe máy sạc pin tràn lan dưới tầng 1… Những chi tiết nhỏ nhưng lại là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng trong thời gian qua.

Phần trọng tâm của buổi tập huấn là kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy. Báo cáo viên hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu cháy, kỹ thuật báo động nhanh, phương pháp tổ chức sơ tán người dân theo luồng an toàn; đồng thời trình bày nguyên tắc “4 tại chỗ” trong chữa cháy ban đầu. Học viên được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy đúng cách, cách dùng chăn chữa cháy, phương pháp cô lập nguồn nhiệt; cũng như cách phối hợp ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Bên cạnh phần lý thuyết, báo cáo viên đã giới thiệu các loại trang thiết bị chữa cháy và CNCH hiện có tại các cơ sở lưu trú, phân tích công dụng, cách bố trí và cách sử dụng hiệu quả. Không chỉ nghe lý thuyết, các học viên được trực tiếp quan sát và thao tác với các thiết bị chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Nhiều tình huống giả định sát thực tế được đưa ra như: thoát nạn trong không gian nhiều khói, xử lý khi mất điện đột ngột, hướng dẫn người dân di chuyển khỏi lối thoát hiểm hẹp… Những bài tập này giúp học viên hình dung rõ hơn mức độ nguy hiểm và cách giữ bình tĩnh trong các sự cố thường gặp tại khu trọ.

Các học viên trực tiếp thực thành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định
Các học viên trực tiếp thực thành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định

Phần thực hành nhận được sự hưởng ứng lớn. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC, học viên lần lượt dùng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy mô phỏng, luyện kỹ năng đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm và học cách bảo vệ bản thân khi tiếp cận đám cháy. Đối với nhiều người, đây là lần đầu họ được cầm bình chữa cháy thật, được trải nghiệm cảm giác xử lý lửa trực tiếp - yếu tố cực kỳ quan trọng để hình thành phản xạ đúng trong thực tế.

Kết thúc buổi tập huấn, nhiều chủ cơ sở thừa nhận họ đã “ngộ” ra nhiều thiếu sót trong việc quản lý nhà trọ. Một số người cho biết sẽ sớm bổ sung bình chữa cháy, gắn thiết bị báo khói, dọn lại lối thoát hiểm và tổ chức tập huấn nội bộ cho người thuê. Sự chuyển biến nhận thức này là mục tiêu quan trọng nhất mà lực lượng CC và CNCH hướng tới.

Hoạt động tuyên truyền lần này không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các chủ cơ sở, người lao động và người dân sống trong khu trọ mà còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC và CNCH. Khi chủ cơ sở nắm chắc quy trình, biết cách phòng ngừa, kiểm tra và xử lý sự cố kịp thời, nguy cơ cháy, nổ sẽ giảm đáng kể.

Theo Đội CC và CNCH Khu vực số 11, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, mở rộng các lớp tập huấn tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt là các khu dân cư đông đúc, các nhà trọ giá rẻ và cơ sở lưu trú cho người lao động, sinh viên. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các vụ cháy đáng tiếc có thể xảy ra.

Những buổi tập huấn như thế này không chỉ là hoạt động nghiệp vụ mà còn là “lá chắn” quan trọng bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, điều mà bất kỳ cộng đồng văn minh nào cũng phải đặt lên hàng đầu.