Lập hồ sơ đề nghị công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL sẽ phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình lên UNESCO công nhận “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử” là Di sản Thế giới. 

Chùa Đồng (Yên Tử)

Khu di tích danh thắng Yên Tử là nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Tam tổ Trúc Lâm, đánh dấu sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm. Nơi đây lưu giữ nhiều di tích như những công trình, chùa, am, tháp với bề dày giá trị lịch sử. Ngày 27-9-2012, Khu di tích danh thắng Yên Tử chính thức được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.