Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị:

Lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe báo chí

ANTĐ - Chiều 25-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã chủ trì buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2014). Cùng dự có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh.

Báo chí có đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô

Điểm lại những mốc son và thành tựu nổi bật trong quá trình 60 năm xây dựng và phát triển Thủ đô, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi đã giới thiệu với báo chí các hoạt động kỷ niệm sắp diễn ra. Theo đó, ngoài lễ kỷ niệm quốc gia, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, hội thảo..., Hà Nội cũng triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, gặp mặt gia đình chính sách nhân dịp này. 

Trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, lãnh đạo TP luôn cảm nhận được sự đồng hành của đội ngũ báo chí với Thủ đô qua từng công việc cụ thể. Qua kênh thông tin quan trọng này, TP cũng biết được rõ hơn phản hồi của dư luận, của nhân dân đối với những việc Hà Nội đã và đang triển khai có đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn hay không.

Khẳng định lãnh đạo TP luôn cập nhật kịp thời, đánh giá cao, coi trọng các thông tin trên báo chí, Bí thư Thành ủy nói: “Với khối lượng công việc rất lớn, dù cán bộ các cấp có bao quát, quán xuyến mức nào đi nữa, chắc chắn cũng sẽ không làm hết việc. Qua báo chí, chúng tôi cũng hiểu cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn mong Thủ đô làm được nhiều việc tốt hơn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để TP giải quyết công việc được tốt hơn”. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng đánh giá trong thời gian qua, báo chí đã phản ánh kịp thời, thậm chí là tức thì đối với những sự kiện hoặc vụ việc “nóng” trên địa bàn TP. 

Chia sẻ với khó khăn của các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp luôn đòi hỏi phải thông tin nhanh và chính xác, song Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị, trước mỗi thông tin nhạy cảm, có ảnh hưởng đến xã hội, báo chí nên thận trọng, thẩm tra kỹ để phản ánh chính xác đến bạn đọc. Bên cạnh đó, TP đã và đang chỉ đạo các cấp, ngành chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tới báo chí, nhất là những vấn đề người dân, xã hội đang quan tâm. “Khen chỉ thoáng qua, còn phê bình thì day dứt lắm. TP mong báo chí hãy nhìn nhận mỗi vấn đề thật khách quan, nhiều chiều, đặt mình vào vị trí cơ quan quản lý...” – Bí thư Thành ủy chia sẻ.

Khẳng định Hà Nội luôn chăm chú lắng nghe báo chí, Bí thư Thành ủy khẳng định, Hà Nội không thể thiếu sự hỗ trợ, chia sẻ của báo chí. Bí thư Thành ủy mong muốn báo chí sẽ như “thuốc bổ, vitamin” giúp cho Hà Nội – Trái tim của cả nước luôn “khỏe mạnh, đập đều nhịp”, để cùng xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững.