Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên các Cảnh sát bị thương khi chữa cháy

ANTD.VN -Ngày 2-11, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã đến bệnh viện 198- Bộ Công an động viên thăm hỏi CBCS bị thương trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, vào chiều 1-11.

Ân cần thăm hỏi và tặng quà Trung úy Lê Bình Vĩnh, Trường Đại học PCCC, ông Nguyễn Văn Sửu đã động viên đồng chí Vĩnh cố gắng điều trị sớm bình phục sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh, sự nỗ lực, lao vào đám cháy cứu chữa, dập lửa, cứu nạn là hành động dũng cảm đáng biểu dương, khen ngợi.

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố thăm hỏi CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ

Cũng tại thời điểm này, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND thành phố, Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã thăm và tặng quà động viên chiến sỹ Trần Tuấn Anh,  thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 3- Cầu Giấy.

Được biết, trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, chiến sỹ Trần Tuấn Anh đã dũng cảm tiếp cận hiện trường dập lửa. Trong khi đang giữ vòi phun nước vào đám lửa, một vật nóng đã bắn vào tay khiến bị bỏng.

Ngay sau đó chiến sỹ Trần Tuấn Anh đã được các y tá sơ cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị. Tinh thần dũng cảm vì nhiệm vụ của chiến sỹ Trần Tuấn Anh đã được đơn vị và người dân chứng kiến khen ngợi về trách nhiệm tận tụy.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ

Trước đó, nhận được thông tin hỏa hoạn tại quán karaoke 68 phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều động phương tiện và CBCS có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Do chất cháy là xốp, nhựa, gỗ… nên đám cháy nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ tòa nhà và cháy lan sang 3 nhà lân cận. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do bố trí của quán karaoke bịt kín toàn bộ mặt tiền ngôi nhà. Phải 6 tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.