Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

ANTD.VN - Hôm qua, 23-1 (tức 26 tháng Chạp), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đoàn lãnh đạo TP Hà Nội đến thăm, chúc Tết các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ảnh 3

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao tặng lẵng hoa cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo đã luôn dành tình cảm quý mến, quan tâm tới sự phát triển của Thủ đô. Đặc biệt, mặc dù tuổi cao, nhưng các đồng chí vẫn tâm huyết, trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào công việc chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ảnh 5

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dồi dào sức khỏe, mẫn tiệp, trường thọ và tiếp tục có những đóng góp quý báu cho sự nghiệp đổi mới của đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Thủ đô Hà Nội giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong năm mới 2017 và những năm tiếp theo.