Lãnh đạo NATO tham gia lên án Nga can dự vào cuộc bầu cử Mỹ

ANTD.VN - Trong bối cảnh Nga đang bị lên án mạnh mẽ trước cáo buộc can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã “góp giọng” phản đối Moscow.

Lãnh đạo NATO tham gia lên án Nga can dự vào cuộc bầu cử Mỹ ảnh 1Tổng Thư ký NATO Stoltenberg lên án hành vi can thiệp từ bên ngoài vào một cuộc bầu cử quốc gia bất kỳ

Cụ thể, khi được hỏi quan điểm về cáo buộc Nga tiến hành tấn công mạng vào “đối thủ” của ông Donald Trump để giúp cho vị tỷ phú này thắng cử, ông Stoltenberg nói rằng bất kỳ nỗ lực nào từ bên ngoài nhằm can dự vào một cuộc bầu cử quốc gia đều không thể chấp nhận được.

Bên cạnh đó, ông Stoltenberg cũng không quên nhấn mạnh mối quan tâm sâu sắc của NATO đối với vấn đề an ninh mạng. Theo vị tổng thư ký này, nhiều quốc gia thành viên NATO đã trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công mạng với âm mưu chính trị đằng sau.

Do vậy, Tổng Thư ký Stoltenberg khẳng định việc hoàn thiện và phát triển kỹ năng đối phó với tấn công mạng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách của NATO trong thời gian tới.

Trước đó, Nga bị cáo buộc là đã tổ chức tấn công mạng nhắm vào hệ thống của đảng Dân chủ Mỹ vốn có quan điểm chống Nga sâu sắc. Sau đó, Moscow bị cho là cung cấp cho WikiLeaks những tài liệu bất lợi đối với  ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton để bà này bị “mất điểm” trong mắt công chúng, qua đó giúp sức cho ứng viên đối thủ Donald Trump giành chiến thắng, vì ông Trump nhiều lần bày tỏ ý định hòa hợp với Nga nhằm hướng tới mục tiêu chung.