Lãnh đạo Donetsk và Lugansk nhậm chức trong tiếng súng đẫm máu của Kiev

ANTĐ - Ngày 4-10, các nhà lãnh đạo vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine đã chính thức nhậm chức tổng thống các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, trong khi quân đội Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tại khu vực này làm hơn 20 dân thường thiệt mạng.

Theo đó, Thủ tướng đương nhiệm Alexander Zakharchenko, người vừa giành chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử ở Donetsk, đã chính thức tổ chức lễ nhậm chức tại Nhà hát nhạc kịch Donetsk.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Zakharchenko nói: “Tôi trịnh trọng xin thề sẽ trung thành phục vụ lợi ích của nhân dân, của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc”.

Ông Alexander Zakharchenko tại lễ nhậm chức

Cùng ngày, ông Igor Plotnitsky, cựu sỹ quan quân đội Liên Xô vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Lugansk, cũng chính thức nhậm chức tổng thống nước cộng hòa tự xưng này.

Trong lễ nhậm chức, ông đã thề trung thành với nhân dân và nước Cộng hòa nhân dân Lugansk. Buổi lễ trọng thể này được tổ chức tại hội trường của hội đồng chính quyền khu vực với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện nước cộng hòa tự xưng này.

Tân Tổng thống Lugansk Igor Plotnitsky

Trong khi các lễ nhậm chức trên đang diễn ra một cách trang nghiêm thì quân đội Ukraine đã nã pháo hạng nặng vào các khu dân cư tại nước Cộng hòa nhân dân Lugansk làm hơn 20 dân thường thiệt mạng.

Tư lệnh cảnh sát Lugansk Oleg Bugrov cho biết: “Các vụ nã pháo bắt đầu từ tối hôm qua (3-11). Quân đội Ukraine đã tiến hành pháo kích vi phạm các thỏa thuận được kí kết tại Minsk. Họ đã sử dụng các hệ thống rocket đa nòng Grad và Uragan để tấn công vào các khu vực Kirovsk, Frunze, và Stakhanov làm nhiều dân thường thiệt mạng”.