Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Công an Hà Nội khám phá đường dây đánh bạc gần 14.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-11, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an thành phố Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vì đã có thành tích triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet với quy mô hơn 13.500 tỷ đồng.

Thư khen nêu rõ: ngày 4-11, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet, qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng Boc.fan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương với quy mô hơn 13.500 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ 3 xe ô tô, hàng chục máy tính, điện thoại di động các loại cùng nhiều vật chứng khác.

Các đối tượng và tang vật trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc gần 14.000 tỷ đồng

Các đối tượng và tang vật trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc gần 14.000 tỷ đồng

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Phòng 5 thuộc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an huyện Gia Lâm thuộc Công an thành phố Hà Nội trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Phương án số 03/PA-BCA-V01 ngày 16/8/2021 của Bộ Công an, tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, răn đe tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.