Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo doanh nghiệp không đưa trái cây lên cửa khẩu xuất đi Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sở Công Thương Lạng Sơn vẫn tiếp tục khuyến cáo doanh nghiệp các địa phương không nên tiếp tục đưa xe chở hàng xuất khẩu, nhất là hàng trái cây tươi lên khu vực cửa khẩu của tỉnh trong thời điểm này.
Còn trên 1.400 xe hàng chờ xuất khẩu tại khu vực tỉnh Lạng Sơn

Còn trên 1.400 xe hàng chờ xuất khẩu tại khu vực tỉnh Lạng Sơn

Theo thông báo trước đó, ngày 5-3 hết thời hạn tỉnh Lạng Sơn tạm ngừng tiếp nhẫn xe chở trái cây từ các địa phương lên cửa khẩu tỉnh này để xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, lượng xe tồn trên cửa khẩu tỉnh này vẫn rất nhiều với khoảng 1.400 xe.

Hiện tỉnh Lạng Sơn đang duy trì thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại 4 cửa khẩu. Tỉnh Lạng Sơn đã tích cực trao đổi, thống nhất với phía Quảng Tây - Trung Quốc xây dựng và triển khai phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu mới tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài (từ ngày 26-2-2022) và tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (từ ngày 1-3-2022).

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, do thời gian triển khai rất gấp nên còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc khai báo, đăng ký phương tiện cũng như một số vấn đề kỹ thuật liên quan khác chưa thống nhất được giữa hai bên phát sinh trong vận hành, đặc biệt tại cửa khẩu Hữu Nghị vì vậy hiệu suất thông quan vẫn chưa được cải thiện.

Để giải phóng hết số xe hàng nêu trên thì mất khoảng 15 ngày. Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ tạm dừng điều tiết xe chở hàng hóa xuất khẩu vào các khu vực cửa khẩu nhằm đảm bảo thực hiện “vùng đệm”, “vùng xanh” an toàn đối với hàng nông sản xuất khẩu cho đến khi năng lực thông quan được cải thiện.

Do đó, Sở Công Thương Lạng Sơn vẫn tiếp tục khuyến cáo tiếp tục không nên đưa xe chở hàng xuất khẩu, nhất là trái cây tươi lên khu vực cửa khẩu của tỉnh trong thời điểm hiện nay.