Lăng mộ Saddam Hussein bị san phẳng

ANTĐ - Các đoạn phim do phóng viên hãng AP quay, được đăng tải ngày 16-3 cho thấy, Công trình lăng mộ của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bị san bằng trong cuộc giao tranh mới nhất của lực lượng an ninh Iraq với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại làng al-Awja gần Tikrit, thành phố quê hương của ông Hussein. 

Lăng mộ Saddam Hussein bị san phẳng ảnh 1Khu mộ ông Saddam Hussein chỉ còn là đống đổ nát

Đại úy Yasser Nu’ma thuộc lực lượng dân quân Iraq cho biết, làng al-Awja là một trong những khu vực IS tập trung đông quân. Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Anh ngày 15-3 đã bắt giữ 3 thanh thiếu niên đang trên đường đến Syria để gia nhập IS. Cụ thể, hai thiếu niên 17 tuổi đến từ đông bắc London được thông báo mất tích vào ngày 13-3. Kết quả điều tra cho thấy hai người này cùng một thanh niên 19 tuổi khác đang tìm đường sang Syria. Cả 3 đã được dẫn giải về Anh ngay trong ngày và bị buộc tội “nghi ngờ chuẩn bị có hành động khủng bố”.