Lần theo tin đồn kẻ lạ mặt bắt cóc trẻ em

ANTĐ - Thời gian gần đây tại một số địa phương ở tỉnh Quảng Trị rộ lên tin đồn kẻ lạ mặt bắt cóc trẻ em. Sự việc này đã khiến không ít người hoang mang lo lắng, nhất là bố mẹ của các em học sinh tiểu học.

Lần theo những thông tin có được, chúng tôi về xã Gio Việt, huyện Gio Linh tìm hiểu. Tại đây, chúng tôi đã tìm gặp chị Nguyễn Thị Huỳnh và anh Bùi Xuân Quang (ở thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt) là bố mẹ của cháu Bùi Tuấn M. (học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Gio Việt).

Theo chị Huỳnh xác nhận lại lời kể của cháu M.: Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 4/9/2011, trên đường từ trường trở về sau buổi tổng duyệt chuẩn bị cho lễ khai giảng, đến đoạn xóm Khe, thôn Xuân Tiến, cháu M. cùng với cháu Lê Văn V. (học cùng lớp, là con của vợ chồng anh Lê Văn Tiến và chị Lê Thị Thuyền ở khu phố 1, thị trấn Cửa Việt) thì bị hai thanh niên đeo kính đen vừa trên một chiếc xe ô tô không có biển kiểm soát bước xuống bám theo vờ hỏi đường.

Đoạn đường này lúc ấy rất vắng vẻ. Vừa hỏi đường các đối tượng này bất ngờ kéo tay cháu M. rồi rút chiếc bao tải phía sau lưng ra.

Lúc ấy cháu V. thấy thế nên hét lớn: “Mấy người bắt cóc đó Tèo ơi (tên gọi ở nhà của cháu M.)”. Nghe bạn hét, M. hoảng hốt vùng tay bỏ chạy cùng với V.. Hai thanh niên sợ bị lộ nên nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Chị Huỳnh cho biết thêm, kể từ sau khi sự việc xảy ra, tâm lý của cháu M. khá sợ sệt khi tiếp xúc với người lạ.

Tại thôn Phú Ngạn, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ cũng có tin đồn việc cháu Hoàng Ngọc Th., con trai của chị Nguyễn Thị H. (học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn) bị bắt cóc hụt cách đây khoảng 1 tháng. Theo lời kể của chị H., lúc cháu đang một mình đi học về thì gặp hai người bán xoong nồi (một nam, một nữ) đi trên một xe máy nói cháu lên để chở về. Đúng lúc cháu vừa định lên xe hai người này thì chị H. vừa chạy xe đến kêu cháu lại. Thấy thế 2 người này lái xe bỏ đi.

Ông Nguyễn Xuân Đới, quyền Trưởng Công an xã Gio Việt cho biết, công an xã đã tiếp nhận thông tin về vụ việc bắt cóc trên địa bàn xã Gio Việt và đã vào cuộc điều tra xác minh, tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có cơ sở để khẳng định tính chính xác vụ việc. Ông Đới cũng cho hay, sự việc trên cũng đã làm người dân trên địa bàn rất lo lắng. Trước sự việc trên, địa phương cũng khuyến cáo với người dân, nhất là đối với phụ huynh học sinh tiểu học nên trực tiếp đưa đón con mỗi ngày.

Thiên Thư