Lần phạm tội của người đàn bà từng bị tuyên án về tội mua bán người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Từng bị tuyên án phạt tù về tội Mua bán người, Nguyễn Thị Nga đã tái phạm với tội danh mới.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, đối với Nguyễn Thị Nga, SN 1970, HKTT ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng Nguyễn Thị Nga

Đối tượng Nguyễn Thị Nga

Theo điều tra, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện, bắt giữ 1 trường hợp đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đó là Nguyễn Thị Nga.

Trước khi bị bắt, Nga lấy chồng và cư trú ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nơi xứ người, một người cháu bên chồng muốn nhờ Nga đưa anh ta cùng 2 người Trung Quốc về Vĩnh Phúc để làm ăn buôn bán. Vì hám lợi, ngày 6-11-2020, Nga đã đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam.

Đến ngày 14/11, Nga và 3 đối tượng người Trung Quốc bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ khi đang ở địa bàn xã Tam Quan, huyện Tam Đảo. Các đối tượng đã được cách ly ngay sau đó, đến nay đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Nga có tiền án về tội Mua bán người.