Lần đầu tiên tên lửa Houthi bắn trúng lãnh thổ Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phiến quân Houthi ở Yemen đã phóng tên lửa hành trình vào Israel, đánh dấu lần đầu tiên tên lửa của nhóm rơi xuống lãnh thổ của quốc gia này.
Tên lửa của lực lượng Houthi

Tên lửa của lực lượng Houthi

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, vào tối 19-3, họ đã theo dõi 1 “mục tiêu trên không đáng ngờ” xâm nhập không phận Israel và rơi xuống khu vực trống trải gần thành phố cảng Eilat bên bờ Biển Đỏ.

IDF sau đó cho biết, mục tiêu nêu trên là tên lửa hành trình, không có thương vong hay thiệt hại nào xảy ra. Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này.

Vụ tấn công tên lửa diễn ra sau những nỗ lực liên tiếp của Mỹ và Anh nhằm phá hủy các địa điểm phóng của Houthi.

Lực lượng Houthi đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel kể từ tháng 10-2023. Cho đến ngày 18-3-2024, tất cả tên lửa và máy bay của nhóm này đã bị IDF, Hải quân Mỹ, Anh hoặc lực lượng của các nước láng giềng như Jordan đánh chặn trên đường tới mục tiêu.

Lực lượng Houthi cũng tuyên bố sẽ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ cho đến khi Israel ngừng giao tranh với Hamas. Phiến quân Houthi đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào tàu chở hàng trong khu vực, bao gồm vụ tấn công tên lửa thành công vào 1 tàu chở khí hóa lỏng được cho là thuộc sở hữu của Mỹ hôm 19-3.

Mỹ và Anh đáp trả bằng cách triển khai lực lượng hải quân tới khu vực và tiến hành các đợt không kích liên tục nhằm vào các địa điểm phóng và những cơ sở quân sự khác của Houthi ở Yemen.

Cuộc tấn công gần đây nhất nhằm vào lực lượng Houthi diễn ra vào ngày 18-3. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, nơi giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy tên lửa, máy bay không người lái và kho chứa vũ khí ở Yemen.