Chiến hạm Anh phóng tên lửa bắn hạ 2 UAV của Houthi ở Biển Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiến hạm HMS Richmond của Hải quân Anh đã phóng tên lửa bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) của Houthi khi Mỹ và các đồng minh hứng chịu cuộc tấn công liên tục của nhóm vũ trang này ở Biển Đỏ vào ngày 9-3.
Tàu HMS Richmond sử dụng tên lửa Sea Ceptor để bắn hạ 2 máy bay không người lái tấn công của Houthi

Tàu HMS Richmond sử dụng tên lửa Sea Ceptor để bắn hạ 2 máy bay không người lái tấn công của Houthi

“Đêm qua, tàu HMS Richmond đã sử dụng tên lửa Sea Ceptor để bắn hạ 2 máy bay không người lái tấn công, qua đó góp phần đẩy lùi thành công 1 cuộc tấn công bất hợp pháp khác của lực lượng Houthi”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết trên mạng xã hội X.

“Vương quốc Anh và các đồng minh của chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng của người dân và quyền tự do hàng hải”, ông Shapps nói.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, quân đội Mỹ và lực lượng liên minh đã bắn hạ ít nhất 28 máy bay không người lái của Houthi trên Biển Đỏ vào ngày 9-3. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, cuộc tấn công của Houthi được tiến hành trong khoảng thời gian từ 1h sáng đến 3h30 sáng 9-3.

Trong khi đó, phiến quân Houthi tuyên bố đã tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn nhất của nhóm nhằm vào tàu thuyền của Mỹ ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Nhóm vũ trang này cho biết đã triển khai 37 máy bay không người lái tấn công các tàu chiến của Hải quân Mỹ và tàu thương mại Propel Fortune mang cờ Singapore.

Một tuyên bố do người phát ngôn quân sự của nhóm, Yahya Sarea, đưa ra cho biết cuộc tấn công đã thành công nhưng không cung cấp bằng chứng.

Kể từ giữa tháng 11-2023, nhóm phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế ở Biển Đỏ, để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas ở Dải Gaza.