Lần đầu tiên có xe buýt chạy bằng khí tự nhiên

Ngày 31-1, tại Hà Nội tập đoàn ôtô Thành Công đã tổ chức lễ kí kết và giao lô hàng 50 xe đầu tiên trong hợp đồng cung cấp 500 chiếc xe buýt hiệu Daewoo chạy bằng khí tự nhiên cho Công ty Sonadezi ở Đồng Nai. Số xe buýt này sẽ được sử dụng trong việc đưa đón công nhân ở các khu công nghiệp cũng như vận chuyển hành khách công cộng tại tỉnh Đồng Nai.

Việt Nam:

Lần đầu tiên có xe buýt chạy bằng khí tự nhiên

Ngày 31-1, tại Hà Nội tập đoàn ôtô Thành Công đã tổ chức lễ kí kết và giao lô hàng 50 xe đầu tiên trong hợp đồng cung cấp 500 chiếc xe buýt hiệu Daewoo chạy bằng khí tự nhiên cho Công ty Sonadezi ở Đồng Nai. Số xe buýt này sẽ được sử dụng trong việc đưa đón công nhân ở các khu công nghiệp cũng như vận chuyển hành khách công cộng tại tỉnh Đồng Nai.

Mỗi xe buýt sử dụng khí nén tự nhiên CNG hoạt động trong một năm sẽ tiết kiệm được 8.308 USD nhiên liệu so với dùng dầu diesel. Ngoài giá thành rẻ, việc sử dụng khí nén thiên nhiên CNG còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và rất an toàn khi sử dụng. Một chiếc xe buýt sử dụng CNG sẽ giảm 60% lượng carbon monoxide và 10% nitrogen oxide, một loại khí gây nguy hại cho sức khỏe con người.

Trong năm 2009 thành phố Hà Nội và TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng các loại xe buýt chạy bằng khí CNG. Cuối năm nay, Tập đoàn ôtô Thành Công sẽ xây dựng hoàn chỉnh nhà máy lắp ráp ôtô số 2 tại Ninh Bình. Khi đó sẽ lắp ráp xe buýt thay thế cho việc nhập khẩu nguyên chiếc như hiện nay.

(Theo VTV)