Lâm tặc bắt cóc kiểm lâm đòi tiền chuộc: 4 đối tượng ra đầu thú

ANTĐ - Liên quan đến nhóm “lâm tặc” tấn công kiểm lâm rồi bắt cóc làm con tin tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình ngày 27-7 vừa qua, đến hôm nay 1-8, đã có 4 đối tượng ra đầu thú trước cơ quan chức năng sau hơn 3 ngày lẩn trốn.
Lâm tặc bắt cóc kiểm lâm đòi tiền chuộc: 4 đối tượng ra đầu thú ảnh 1
Anh Hoàng Văn Quế, kiểm lâm viên bị đánh nát bánh chè đầu gối hiện đang năm viện điều trị
Các đối tượng gồm Trần Xuân Huy, Trần Xuân Hoàng và Trần Xuân Lượng, đều ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Riêng đối tượng Trần Xuân Lành (SN1982), trú tại bản Ón, xã Thượng Hóa, kẻ liều lĩnh nhất trong vụ tấn công, đã ra đầu thú từ trước đó.

Sự việc xảy ra sáng 27-7, đoàn 5 cán bộ của Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa do kiểm lâm viên Phan Văn Sáu dẫn đầu trong khi đi kiểm tra ở bản Ón (xã Thượng Hóa) thì phát hiện được một số gỗ không rõ nguồn gốc nên tiến hành xử lý theo quy định. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đoàn trên đường về đơn vị thì bị các lâm tặc lên đến hơn mười người dùng gậy, dao, rựa… tấn công. Sau gần 1 giờ chống cự, có 2 kiểm lâm viên chạy thoát, còn 3 kiểm lâm viên khác là Phan Văn Sáu, Hoàng Văn Quế và Nguyễn Đức Minh bị bắt làm con tin. Nhóm lâm tặc này đã áp giải anh Sáu về đơn vị lấy 25 triệu đồng để vào chuộc lại 2 con tin.

Sau đó, các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công vụ bắt cóc trên và bắt được lâm tặc Trần Xuân Minh. Hiện cơ quan chức năng đang vận động đối tượng còn lại là Trần Xuân Phúc ra đầu thú.