Làm rõ vụ trộm 800 triệu đồng sau 10 giờ gây án

ANTĐ - Chiều 3-5, Giám đốc công an tỉnh Bình Định đã thưởng nóng 4 triệu đồng cho CBCS đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Quy Nhơn về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm. Chỉ trong vòng 10 giờ đồng hồ, các đồng chí đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trộm trị giá gần 800 triệu đồng
Làm rõ vụ trộm 800 triệu đồng sau 10 giờ gây án ảnh 1
CATP Quy Nhơn khám nghiệm hiện trường vụ trộm


Sáng ngày 2-5, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Dung, 35 tuổi, số nhà 30 đường Võ Văn Dũng, thuộc KV7 phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, Bình Định đi ăn sáng về phát hiện tiệm cầm đồ của mình đã bị trộm đột nhập. Đối tượng đã dùng vật nặng đập vỡ két sắt lấy đi toàn bộ tài sản bên trong trị giá gần 800 triệu đồng . Tài sản bên trong gồm có: 10 cây vàng SJC, 262 triệu đồng và một số tài sản khác. Theo chị Dung thì anh chị vừa đi ăn sáng chưa đầy 45 phút trở về đã bị trộm đột nhập với thủ đoạn táo bạo. Đây là thể là vụ trộm có trị giá tài sản lớn trong 2 năm trở lại đây trên địa bàn thành phố.

Ngay sau khi nhận tin báo CATP Quy Nhơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ trộm và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra. Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, các điều tra viên nắm được thông tin quan trọng, vào thời điểm vợ chồng chị Dung đi ăn sáng có một đối tượng khoảng 18 tuổi trèo qua cửa sắt nhà chị Dung. Từ nhân dạng mà quần chúng cung cấp, các điều tra viên xác định đối tượng là Đặng Văn Trạng, 18 tuổi ở thôn Phước Chánh, xã Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định. Theo bị hại thì Trạng thường xuyên đến đây để thế chấp xe máy.

Ngay trong đêm các điều tra viên đã nhanh chóng ra xã Mỹ Phong huyện Phù Mỹ. Tuy nhiên tại đây Đặng Văn Trạng không có ở  nhà. Tiếp tục xác minh truy nóng, các điều tra viên đã phát hiện Trạng đang ở nhà một người bạn ở xã Mỹ Lộc, Phù Mỹ cùng toàn bộ tài sản mà y mang theo.

Đối tượng Đặng Văn Trạng

Đặng Văn Trạng khai nhận đã nhiều lần đến tiệm cầm đồ của chị Nguyễn Thị Thanh Dung giao dịch nên khá thông thuộc giờ giấc và vị trí đồ đạc trong nhà. 4 ngày trước khi thực hiện vụ trộm, Trạng có đến nhà chị Dung bán xe máy. Khoảng 9h ngày 2-5, Trạng đón xe đò từ Phù Mỹ vào Quy Nhơn, đến nhà chị Dung thấy vợ chồng chị Dung đã ra ngoài, cổng sắt bên ngoài khoá nhưng cửa bên trong chỉ khép hờ. Trạng trèo vào nhà bên cạnh, sau đó nhảy tường vào nhà chị Dung.

Thấy hòn đá granic để gần đó, y lấy cục đá này đập mạnh vào két sắt, cửa bung ra rồi lấy toàn bộ số tài sản bên trong. Sau khi lấy được tài sản, Trạng ôm hết tiền, vàng, điện thoại di động trị giá gần 800 triệu đồng đem về Phù Mỹ để lẩn trốn. Cũng theo Đặng Văn Trạng y trộm số tài sản trên đem về chuẩn bị tổ chức đám cưới hoành tráng nhưng chưa kịp tiêu xài một đồng nào trong số tiền đó thì đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngay đêm ngày 2-5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quy Nhơn đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Đặng Văn Trạng về hành vi trộm cắp tài sản, thu hồi gần như đầy đủ số tài sản gần 800 triệu đồng.