Làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm trong vụ người phụ nữ đi ô tô bị đánh ở quận Thanh Xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CQĐT CAQ Thanh Xuân, Hà Nội đang tập trung điều tra, xử lý khách quan, nghiêm túc.  vụ người phụ nữ đi ô tô bị hành hung trên phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính

Trao đổi với PV ANTĐ ngày 18-6, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, CQĐT Công an quận đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ người phụ nữ đi ô tô bị đánh trên phố Nhân Chính, với quan điểm là cá nhân nào vi phạm đến đâu sẽ phải bị làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra, ngày 30-5-2022, tại trước số nhà 68 ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, trong khi điều khiển xe đạp điện, chị Vũ Thị H. đã va chạm với xe ô tô do chị Lê Thị Hoàng T. điều khiển. Lập tức, giữa 2 người xảy ra cãi vã.

Sự việc trở nên phức tạp hơn khi H. gọi điện cho chồng là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994, quê quán Vụ Bản, Nam Định) đến hiện trường. Trước khi đi, Hùng rủ Nguyễn Văn Sơn (SN 2002, quê quán Quảng Xương, Thanh Hóa) đi cùng.

Thay vì can ngăn, Hùng lời qua tiếng lại với chị T., rồi tát 2 cái vào vung đầu và đạp vào bụng người phụ nữ lái ô tô. Sơn cùng nhào vào tát chị T.

Toàn bộ sự việc đã được camera ở khu vực ghi lại, và đã được Công an quận Thanh Xuân lưu giữ, phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV ANTĐ ngày 18-6, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân nêu rõ quan điểm giải quyết vụ việc, đó là tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình điều tra, xác minh. Cá nhân nào vi phạm đến đâu cũng đều phải được làm rõ để xử lý.

Hiện tại, CQĐT đã thu thập được Giấy chứng thương, xác nhận chị T. bị xưng ở vung vùng trán và má phải. Cơ quan Công an cũng đang tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nữ tài xế ô tô, để làm căn cứ xử lý.

Về phía Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Sơn, CQĐT đã triệu tập 2 người này. Tại cơ quan Công an, Hùng và Sơn khai nhận hành vi đánh chị T., thừa nhận sai phạm và bày tỏ sự hối hận do không kiềm chế được bản thân.

Vẫn theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý một cách khách quan, nghiêm túc; và vì thế, dư luận cần tránh cách nhìn, cách chia sẻ thông tin trái chiều, thất thiệt. “Đơn cử như có thông tin cho rằng chị T. đang mang bầu. Tuy nhiên qua giám định, cơ quan chức năng xác định thông tin này không đúng”, đại diện Công an quận Thanh Xuân chia sẻ.