Làm hồ sơ thương binh giả, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 5-9, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, đối với bị cáo Phạm Văn Khúc (SN 1965, ở tại thôn Thuận Nam, xã Thuận An, huyện Đắk Mil) về tội lừa đảo chiếm đọat tài sản. 
Theo đó, mặc dù biết mình không thuộc đối tượng để nhận tiền chế độ thương binh của Nhà nước, nhưng do tham lam, tư lợi cá nhân, nên vào khỏang tháng 2-2008, Khúc đã liên hệ với Hoàng Văn Mưng (trú tại xã Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định) nhờ làm giả cho mình một bộ hồ sơ thương binh.

Làm hồ sơ thương binh giả, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng ảnh 1
Đối tượng Phạm Văn Khúc tại phiên tòa xét xử


Tháng 3-2008, Khúc đã gửi cho Mưng giấy xuất ngũ, sổ hộ khẩu, chứng minh thư phô tô công chứng, 3 tấm ảnh (3x4) và số tiền 15.000.000 đồng để lo chi phí. Đầu tháng 4-2008, Mưng đã giao cho Khúc bộ hồ sơ thương binh giả có giấy chứng nhận thương tật mang họ tên Khúc, với tỷ lệ thương tật là 45% và giấy chuyển chế độ. Khúc đã mang bộ hồ sơ thương binh giả có dấu niêm phong của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Nam Định nộp cho Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông và nhận tiền trợ cấp bắt đầu từ tháng 5-2008. Đến tháng 12-2012, hành vi phạm tội của Khúc bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Nông và Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông phát hiện, trong 5 năm nhận tiền trợ cấp Khúc đã chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 114.128.000 đồng. 
Tại phiên tòa, Khúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đã giao nộp toàn bộ số tiền đã chiếm dụng của Nhà nước cho cơ quan điều tra. Căn cứ vào lời khai của bị cáo và hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Khúc 2 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án.