Vừa ra tù tiếp tục làm giả giấy tờ để vay ngân hàng

Vừa ra tù tiếp tục làm giả giấy tờ để vay ngân hàng

ANTD.VN - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Vũ Thị Huyền, 42 tuổi, trú tại Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình;  Phạm Quốc Hiệp, 25 tuổi, trú tại Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh và Trịnh An Ninh, 19 tuổi, trú tại Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
[Tin nhanh tối 14-10-2021] Xe SH biển tứ quý 6 rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

[Tin nhanh tối 14-10-2021] Xe SH biển tứ quý 6 rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng làm giả con dấu, tài liệu, chiếm đoạt 2 tỷ đồng; Bắt giữ kẻ giết người, cướp tài sản; Bắt giam 2 thanh niên thông chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; Xe SH biển tứ quý 6 rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người; Afghanistan: Quan chức cảnh sát cấp cao Taliban thiệt mạng do nổ bom; Trung Quốc: Giảm giờ làm để khuyến khích sinh đẻ.
Làm giả con dấu để đưa người qua chốt kiểm dịch

Làm giả con dấu để đưa người qua chốt kiểm dịch

ANTD.VN -  Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) điều tra, xác minh làm rõ vụ việc đối tượng làm giả con dấu để đưa người qua chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh…
Cựu giám đốc Công ty CP May Công nghiệp  Hà Nội "dính" 2 tội danh

Cựu giám đốc Công ty CP May Công nghiệp Hà Nội "dính" 2 tội danh

ANTD.VN - Viện KSND TP Hà Nội ngày 14-3 cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Đức Thái (SN 1970, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) - nguyên Giám đốc Công ty CP May Công nghiệp Hà Nội về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Giáo viên dạy lái xe "chế" bằng giả và bán như bán… rau

Giáo viên dạy lái xe "chế" bằng giả và bán như bán… rau

ANTĐ - Cùng dạy lái xe ở một trung tâm, Bình bảo đồng nghiệp làm đầu mối thu gom tên, tuổi của những người muốn có giấy phép lái xe máy nhưng không phải học. Trên cơ sở đó, đối tượng nhanh chóng “chế” ra hàng trăm bằng lái xe giả và bán như bán… rau.
Đua nhau mở "đại lý" giấy khám sức khỏe giả trên mạng Internet

Đua nhau mở "đại lý" giấy khám sức khỏe giả trên mạng Internet

ANTĐ - Bắt chước nam sinh viên, hàng loạt đối tượng cũng lập Facebook rao bán nhiều loại giấy tờ giả trên mạng Internet, trong đó chủ yếu là giấy khám sức khỏe. Nhưng giữa lúc các “gian hàng” đang làm ăn sôi động thì bị lực lượng công an triệt phá.

Nhờ người giả chồng để bán trộm nhà

Nhờ người giả chồng để bán trộm nhà

ANTĐ - Chỉ ở nhà chăm chút chồng con và nội trợ, song An vẫn thường lén chơi “lô, đề”. Khi số nợ lên đến nhiều tỷ đồng, ả đã nghĩ ra “chiêu” mượn người khác làm chồng để bán trộm tài sản.
Nữ nhân viên ngân hàng làm giả hợp đồng mua bán đất

Nữ nhân viên ngân hàng làm giả hợp đồng mua bán đất

ANTĐ - Biết khách có nhu cầu vay tiền ngân hàng số lượng lớn, nhưng không chứng minh được phương án giải ngân, Phương - nhân viên tín dụng một ngân hàng, đã “giúp” khách làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử hữu nhà đất, để vay nhiều tỷ đồng.