[Tin nhanh tối 14-10-2021] Xe SH biển tứ quý 6 rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng làm giả con dấu, tài liệu, chiếm đoạt 2 tỷ đồng; Bắt giữ kẻ giết người, cướp tài sản; Bắt giam 2 thanh niên thông chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; Xe SH biển tứ quý 6 rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người; Afghanistan: Quan chức cảnh sát cấp cao Taliban thiệt mạng do nổ bom; Trung Quốc: Giảm giờ làm để khuyến khích sinh đẻ.

Khởi tố đối tượng làm giả con dấu, tài liệu, chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh (SN 1986, ngụ khóm 3, phường 5, TP Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng cuối tháng 5-2021, do nợ nần nên Thanh đã thuê người đóng giả làm chồng mình để ký hợp đồng ủy quyền, rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp thửa đất 470m2 thuộc khóm Trà Kha, phường 8, TP Bạc Liêu cho 1 người đàn ông ngụ cùng địa phương với giá 700 triệu đồng.

Sau đó, Thanh tiếp tục dùng giấy tờ đất giả đó để cầm cố thửa đất nêu trên cho 1 người khác giá 2 tỷ đồng. Sau khi đưa tiền đầy đủ cho Thanh, bị hại phát hiện giấy tờ đất là giả nên trình báo cơ quan công an. Qua làm việc, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ kẻ giết người, cướp tài sản

Ngày 14-10, Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, bàn giao Nguyễn Lâm Tùng (38 tuổi, ở TP Yên Bái) cho Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng
Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng

Theo cơ quan chức năng, tối 11-10, trong quá trình sử dụng trái phép chất ma túy Tùng và ông K.V.B. (54 tuổi, ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) xảy ra mâu thuẫn. Tùng đã dùng gậy gỗ đánh đối thủ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, nghi phạm lấy chiếc xe máy và gần 7 triệu đồng của ông B.

Tùng đem chiếc xe đi bán nhưng không được nên bỏ lại huyện Thanh Ba. Còn tiền mặt cướp được, nghi phạm đem mua ma túy, sau đó bỏ trốn về Yên Bái. Đến chiều tối 13-10, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt giữ Nguyễn Lâm Tùng.

Bắt giam 2 thanh niên thông chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, ngày 14-10 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Xuân Hiệu (SN 1986, trú tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) và Tạ Ngọc Chính (SN 2000, trú tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9-10, Tạ Ngọc Chính đi xe máy chở Bùi Xuân Hiệu đi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc khu phố 3, phường Đông Hải thì lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Chính không chấp hành mà rồ ga vượt qua chốt nhưng va phải vật cản của chốt nên ngã xuống đường.

Lúc này, Đại úy Lê Anh Phú, cán bộ Công an phường Mỹ Hương đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt bị vật cản đập trúng vào người nên phải nhập viện. Công an phường Đông Hải đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ Tạ Ngọc Chính và Bùi Xuân Hiệu.

Xe SH biển tứ quý 6 rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

Công an quận 12 (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Sau tai nạn, nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy biển số 51X7-6666 rời khỏi hiện trường

Sau tai nạn, nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy biển số 51X7-6666 rời khỏi hiện trường

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h13 ngày 10-10, tại giao lộ đường Huỳnh Thị Hai - Dương Thị Mười (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), chị L. (36 tuổi, ngụ quận 12) điều khiển xe máy xảy ra va chạm với xe SH biển số 51X7-6666 do 1 nam thanh niên điều khiển. Sau tai nạn, nam thanh niên đã điều khiển xe SH rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến chị L. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Để phục vụ việc xử lý, Công an quận 12 phát đi thông tin yêu cầu nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 51X7-6666 mau chóng liên hệ với Công an quận 12 giải quyết vụ việc.

Afghanistan: Quan chức cảnh sát cấp cao Taliban thiệt mạng do nổ bom

Một quan chức cảnh sát cấp cao đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương khi xe chở lực lượng an ninh của chính quyền Taliban bị đánh bom tại Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan, vào ngày 14-10.

Nạn nhân thiệt mạng là cảnh sát trưởng huyện Shegal, tỉnh Kunar, và mục tiêu vụ tấn công là nhằm vào quan chức này. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Trung Quốc: Giảm giờ làm để khuyến khích sinh đẻ

Chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, khuyến khích các công ty cho phép người lao động được giảm 1 giờ làm mỗi ngày, hoặc nghỉ phép thêm 10 ngày, nếu có con từ 3 tuổi trở xuống. Kế hoạch do ủy ban y tế tỉnh đưa ra nhằm khuyến khích sinh đẻ.

Trước tỉnh Hải Nam, các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu, Giang Tô ở Trung Quốc đã cho phép phụ huynh nghỉ thêm 10 ngày phép hưởng lương tới khi con tròn 3 tuổi. Trong khi đó, tỉnh An Huy đang cân nhắc áp dụng quy định trên cho phụ huynh tới khi con tròn 6 tuổi.