Lái xe chở mận phớt lờ chốt tuần tra, tấn công CSGT

ANTĐ - Sau khi phóng xe bỏ chạy bất thành, người đàn ông lái xe đã lăng mạ, đấm trúng mặt một chiến sỹ CSGT.

Ngày 17-5, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam thời hạn 2 tháng đối với đối tượng Đỗ Đắc Tú (32 tuổi, trú tại tiểu khu Quyết Thắng, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, tối 15-5, Đỗ Đắc Tú điều khiển xe ô tô tải BKS 26C - 006.99 chở mận di chuyển trên Quốc lộ 6 theo hướng từ Sơn La đi Hà Nội. Khi đến KM 163, thuộc địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Tú không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác của Đội CSGT 2.6 - Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La. Khi đó, Đỗ Đắc Tú đã lái xe bỏ chạy.

Sau khi tấn công CSGT, lái xe chở mận đã quay ngang xe gây ách tắc Quốc lộ 6

Sau khoảng 2 cây số truy đuổi, lực lượng CSGT đã đuổi kịp chiếc xe chở mận. Tổ công tác đã yêu cầu Tú xuất trình giấy tờ để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành, có lời nói xúc phạm và dùng tay đấm trúng mặt một chiến sỹ CSGT. Sau đó, Đỗ Đắc Tú tiếp tục leo lên carbin, điều khiển xe chắn ngang Quốc lộ 6, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Vân Hồ đã bắt giữ đối tượng, tạm giữ phương tiện để điều tra, lập hồ sơ xử lý.