Lái xe bị đâm trọng thương vì nghi lấy trộm ma túy đá

ANTĐ -Bị đánh quá đau anh Sơn liền nói “các ảnh bảo em lấy thì về Hải Phòng em đền”, nghe đến đây đối tượng Chung tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào lưng anh Sơn...

Ngày 18-9 vừa qua, Phạm Hùng Thắng, SN 1969, trú tại Lạch Tray, Đông Hải, Lê Trân, Hải Phòng, có thuê anh Nguyễn Thanh Sơn, trú tại Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, điều khiển xe ô tô Honda Civic màu đen, BKS 15A-03511, chở Thắng và một người tên Huế, chưa rõ lý lịch, đi từ Hải Phòng lên Hà Nội. Khi đi đến khu vực Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên, Phạm Hùng Thắng gọi cho 1 người tên Chung ra nhận ma túy. Sau đó cả 3 đi tiếp lên địa phận Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, thì dừng xe.

Tại đây, do nghi ngờ anh Sơn lấy trộm ma túy nên Thắng đã tra khảo anh Sơn. Người lái xe không nhận, Thắng liền đánh tới tấp vào mặt anh Sơn, sau đó Chung đã dùng 1 lưỡi dao sắc nhọn dài khoảng 30cm đâm một nhát vào cẳng tay phải anh Sơn. Do quá đau anh Sơn liền nói: “Các ảnh bảo em lấy thì về Hải Phòng em đền”. Nghe đến đây, Chung tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào lưng anh Sơn, do đau đớn nên anh Sơn đã vùng vẫy và giật được cửa xe, chạy ra ngoài kêu cứu và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Gia Lâm đã vào cuộc điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đàm Văn Chung, SN 1998, trú tại Văn Giang, Hưng Yên. Ngày 22-9, Đàm Văn Chung đã bị bắt, khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Đối tượng Đàm Văn Chung

Quá trình bắt giữ Chung, cơ quan Công an thu giữ được một số khung khí: 1 khẩu súng, 8 viện đạn, 1 dao gấp, 1 dao dài khoảng 70cm, 6 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và một số vật chứng khác...

Tai cơ quan điều tra Đàm Văn Chung khai nhận, khi được Thắng gọi ra nhận ma túy đá, Thắng nói anh Sơn đã lấy ma túy nhưng không chịu nhận. Nghe thấy vậy, Chung liền rút dao gấp mang sẵn trong người đâm liên tiếp vào người anh Sơn rồi bỏ trốn.

Sau thu thập tài liệu chứng cứ, xét thấy hành vi dùng dao bấm đâm vào vùng nguy hiểm trên người anh Sơn gây nên các vết thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng sống con người, hành vi của Đàm Văn Chung đã cấu thành tội giết người theo quy định tại điều 93 BLHS.

Giám định 6 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, cơ quan Công an xác định đó là ma túy đá, có trọng lượng 4,3 gam, Đàm Văn Chung bị khởi tố thêm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối với đối tượng Phạm Hùng Thắng, sau khi xảy ra vụ việc đã bỏ trốn. Theo tài liệu điều tra, Thắng đóng vai trò đồng phạm với Đàm Văn Chung trong vụ án giết người. Ngày 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định truy nã Phạm Hùng Thắng về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng còn lại.