Lại vào tù vì... tham
(ANTĐ) - Khoảng 21h ngày 31-10-2008, anh Vũ Hữu Thái cùng vợ là chị Bạch Thị Thanh Tâm và bạn là Nguyễn Ngọc Bảo đi mua hàng tại siêu thị Big C, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Do trời mưa ngập nước nên anh Thái thuê xe taxi của hãng taxi Hà Nội Sao BKS 30M-5844 do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1976), trú tại số 2, Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội điều khiển từ siêu thị Big C về phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bị can Nguyễn Mạnh Hùng |
Khi tới phố Tống Duy Tân, anh Thái thanh toán cho Hùng 125.000 đồng tiền thuê xe taxi. Xe taxi của Hùng vừa chuyển bánh, anh Thái phát hiện mình để quên trên xe taxi một chiếc ô màu hồng, một chiếc cặp màu xanh bên trong có máy tính xách tay hiệu Sony và 18,4 đồng.
Do biết người lái xe taxi tên là Hùng nhà ở Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa nên ngày 5-11-2008, anh Thái đã đến nhà Hùng xin lại tài sản. Hùng không thừa nhận việc anh Thái để quên tài sản trên xe. Vì lý do này, anh Thái buộc phải làm đơn trình báo gửi tới cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội.
Ngày 6-11-2008, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phát hiện Tăng Xuân Lợi (SN 1990), trú tại số 2, Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa đang mang một chiếc máy tính xách tay hiệu Sony. Lợi khai: Chiếc máy tính là của Nguyễn Mạnh Hùng (cậu ruột của Lợi) nhờ cất giấu hộ.
Cơ quan công an đã thu giữ chiếc máy tính này. Khám nhà Nguyễn Mạnh Hùng, công an thu được số tiền là 18,4 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận chiếc máy tính xách tay Hùng đã nhờ cháu ruột là Tăng Xuân Lợi cất giấu, còn số tiền 18,4 triệu đồng là tài sản của anh Vũ Hữu Thái.
Tại bản kết luận định giá số 194 ngày 16-1-2009 của Hội đồng định giá tài sản TP Hà Nội kết luận: 01 máy tính xách tay hiệu Sony, vỏ màu đen, model PCG - 4L1L Made in Japan trị giá 27,2 triệu đồng. Đến ngày 15-1-2009, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã trao trả chiếc máy tính xách tay và 18,4 triệu đồng cho anh Vũ Hữu Thái. Anh Thái đã nhận lại tài sản, không yêu cầu gì về dân sự và đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm Nguyễn Mạnh Hùng.
Ngoài hành vi phạm tội trên, trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT còn làm rõ hành vi phạm tội khác của Hùng, cụ thể:
Khoảng 3h ngày16-8-2008, anh Chen Zhi Hao (SN 1985), quốc tịch Singapore thuê Nguyễn Mạnh Hùng chở xe máy từ ga Hà Nội đi sân bay Nội Bài. Khi đến sân bay, do chưa đến giờ bay, Hùng bảo anh Chen tìm nhà trọ để nghỉ. Hùng chở anh Chen quay ra đường Quốc lộ 2, đến đoạn Km 4+300 thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Hùng vờ làm rơi mũ của mình xuống đường rồi chỉ tay ra hiệu cho anh Chen xuống đi bộ ngược lại nhặt mũ.
Khi anh Chen vừa xuống xe, quay người lại, Hùng nhanh tay giật chiếc balô anh đang đeo, bên trong có một máy quay camera Panasonic, một hộ chiếu, một số tiền nhân dân tệ của Trung Quốc, đô la của Singapore và 300.000 VNĐ của anh Chen đang đeo ở vai trái rồi phóng xe bỏ chạy.
Với hành vi phạm tội này, Hùng khai: Sau khi cướp được tài sản của anh Chen, Hùng mang toàn bộ số ngoại tệ cướp giật được đến một hiệu vàng ở phố Hà Trung (không nhớ chính xác hiệu vàng) bán được 12 triệu đồng.
Chiếc máy quay phim Hùng bán cho anh Hoàng Trung Kiên trú tại Thanh Trì, Hà Nội được 4,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Hùng đã ăn tiêu hết. Anh Kiên cũng đã tự nguyện nộp lại máy quay phim cho cơ quan CSĐT. Chiếc máy quay phim này theo định giá là 5.350.000 đồng. Cơ quan CSĐT đã trao trả lại chiếc máy quay camera cho anh Chen Zhi Hao.
Anh Đặng Tuấn Anh, nhân viên đại sứ quan Singapore được sự ủy quyền của đại sứ quán (vì anh Chen đã về nước) nhận lại chiếc máy quay camera trên, yêu cầu Nguyễn Mạnh Hùng bồi thường số tiền 12 triệu đồng và đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm Nguyễn Mạnh Hùng.
Với Tăng Xuân Lợi có hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, xét thấy hành vi có mức độ nên cơ quan CSĐT xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền (150.000 đồng).
Trong lý lịch của mình, Nguyễn Mạnh Hùng từng có một tiền án và 3 tiền sự đều về tội trộm cắp tài sản. Trong vụ án trên, bị can Nguyễn Mạnh Hùng bị truy tố về 2 tội: chiếm giữ trái phép tài sản và cướp giật tài sản theo điều 136 và 141 BLHS.
Dù đã có một gia đình riêng, Hùng vẫn không chịu tu chí làm ăn thành người lương thiện mà tiếp tục dấn sâu hơn vào con đường phạm tội, làm khổ cho nhiều người thân. Vụ án trên sẽ được xét xử sơ thẩm vào tháng 3-2009 tại TAND TP Hà Nội. Chắc chắn trong phiên tòa này, Hùng sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Thu Hiền