Người chạy nhanh và mang lửa được về đến nhà trước tiên sẽ là người may mắn và "đỏ" nhất trong năm. Chỉ có thế nhưng lâu nay tục “lấy đỏ” đã trở thành cuộc thi đặc biệt và không cần giải thưởng diễn ra vào ngày 10-2 tức ngày 11 tháng Giêng hàng năm ở quận Hà Đông, Hà Nội.
Những hình ảnh thú vị về cuộc “lấy đỏ” đầu xuân.
.jpg)
Lễ hội làng An Định, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội từ mùng 7 đến 11-1 Âm lịch,
nhưng người dân háo hức nhất là tục "lấy đỏ"- lấy lửa
.jpg)
Bô lão trong làng chuẩn bị hành lễ cho cuộc "lấy đỏ" từ đình làng về nhà
.jpg)
Một người đứng chờ để sẵn sàng "lấy đỏ" một cách nhanh nhất
.jpg)
Khi hóa vàng trong ban lễ của đình, bô lão mang ngọn lửa ra ngoài
để bà con tiếp lửa mang về nhà
.jpg)
Lửa chưa kịp rước ra ngoài, nhiều người đã nhanh tay tiếp lấy
.jpg)
Theo quan niệm ai mang lửa về nhà mình nhanh nhất sẽ được may mắn nhiều, đỏ nhiều
.jpg)
Khi tiếp lửa xong, mọi người chạy thật nhanh về để dâng lên ban thờ tổ tiên
cái "lửa đỏ" đầu xuân
.jpg)
Bô lão chuẩn bị hóa vàng sau đó người dân sẽ tiếp tục tiếp lửa tại đây
.jpg)
Với quan niệm, đã lấy đỏ thì phải lấy trọn bộ, ngoài hoa quả được phát
thì phải lấy cả đồ hóa vàng
.jpg)
21h tối 11-1 âm lịch, toàn bộ người dân trong làng tập trung tại đình làng để các
chức sắc chia lộc làng. Cụ thể, toàn bộ vàng mã, hương, hoa quả... được
phúng lên đình trong dịp Tết được đem đốt và phân phát cho người dân.
.jpg)
Người dân tiếp lửa tại nơi hóa vàng mã để mang về nhà lấy may mắn
.jpg)
Nhiều gia đình cho người thân đến tiếp lửa rồi...ngồi lên xe máy phóng về nhà
.jpg)
Gia đình ở xa thì phải chạy nhanh hơn nếu không hương sẽ cháy hết trước khi đến nhà
.jpg)
Thời gian hóa vàng diễn ra trong khoảng 15 phút và đó cũng là thời gian
để người dân mang lửa may mắn về cho gia đình đầu xuân