Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

(ANTĐ) - Sáng qua 10-7, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2007) và 30 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2007) nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang rất đỗi tự hào của hai dân tộc Việt Nam – Lào nói chung, lực lượng Công an hai nước nói riêng.

Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

(ANTĐ) - Sáng qua 10-7, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2007) và 30 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2007) nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang rất đỗi tự hào của hai dân tộc Việt Nam – Lào nói chung, lực lượng Công an hai nước nói riêng.

Đồng chí Thoong Băn Sẻngaphon - Bộ trưởng Bộ An ninh Lào gắn Huân chương Tự do hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh
Đồng chí Thoong Băn Sẻngaphon - Bộ trưởng Bộ An ninh Lào gắn Huân chương Tự do hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh

Tới dự có các đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh - ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Thoong Băn Sẻngaphon, Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh nước CHDCND Lào; Đồng chí Sủn Thon Xaynhạchắc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào  tại Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện Ban đối ngoại, Bộ Ngoại giao...

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh, 45 năm qua, kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, và đặc biệt kể từ ngày hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác đã đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt – Lào, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển, hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần phát huy thế mạnh của mỗi quốc gia trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Trên nền tảng Quan hệ ngoại giao được thiết lập và Hiệp ước hữu nghị và hợp tác được ký kết, lực lượng CAND Việt Nam và lực lượng An ninh Lào đã ký Hiệp định hợp tác giữa hai Bộ năm 1981. Trên cơ sở đó, Công an hai nước đã tăng cường hợp tác toàn diện, hiệu quả, có chiều sâu, xây dựng một thế trận phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với hoạt động xâm nhập, phá hoại cách mạng hai nước của các tổ chức phản động người Việt lưu vong, bọn phỉ người Lào và các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu ở khu vực biên giới hữu nghị Việt – Lào; không ngừng phấn đấu để lực lượng công an hai nước xứng đáng là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo đảm an ninh quốc gia, TTATXH của mỗi nước...

Đồng chí Thoong Băn Sẻngaphon, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào trao tặng Huân chương Tự do hạng nhì cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an
Đồng chí Thoong Băn Sẻngaphon, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào trao tặng Huân chương Tự do hạng nhì cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng công an Việt Nam, Đại tướng Lê Hồng Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân các bộ tộc Lào và lực lượng An ninh anh em đã dành cho lực lượng CAND Việt Nam sự giúp đỡ tận tình to lớn, hiệu quả, đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần nhất tới các gia đình có thân nhân là liệt sỹ, thương binh, bệnh binh An ninh Lào và CAND Việt Nam đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của hai nước.

 Đại tướng Lê Hồng Anh cũng khẳng định, lực lượng công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tăng cường sự hợp tác toàn diện với lực lượng An ninh Lào, người bạn, người đồng chí anh em luôn kề vai, sát cánh hợp tác và giúp đỡ nhau trong sự nghiệp giữ gìn ANQG và TTATXH suốt nửa thế kỷ qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Thoong Băn Sẻngaphon, Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh nước

CHDCND Lào đã đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và lực lượng công an hai nước nói riêng và khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào – Việt Nam là mối quan hệ rất mực thủy chung trong sáng, là di sản vô giá cần phải được bảo vệ và vun đắp để không ngừng phát triển, đơm hoa kết trái như những câu thơ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã viết “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt – Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long...”

Nhân dịp này, để ghi nhận và khen thưởng đối với các đồng chí đã có công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai dân tộc nói chung và lực lượng công an hai nước nói riêng, Nhà nước và Chính phủ CHDCND Lào đã quyết định tặng thưởng Huân chương Tự do, Huân, Huy chương Hữu nghị cho các đồng chí Lãnh đạo, CBCS lực lượng CAND Việt Nam.

Trung Hiếu