Kỳ lạ ‘chiêu trò’ tại động lắc nổi tiếng đất Cảng

ANTD.VN - Cả hai lần bị lực lượng chức năng xử lý, quán karaoke Hồng Ngọc, hay tên gọi khác là Ruby, đều hoạt động trên danh nghĩa do những người có vấn đề về sức khỏe đứng tên đăng ký.

Ngày 27-3, chỉ huy CAQ Lê Chân, TP. Hải Phòng cho biết,  đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tàng trữ trái phép chất ma tuý, xảy ra tại quán karaoke Hồng Ngọc (địa chỉ số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân).

Quán karaoke Hồng Ngọc và số xe ô tô đến quán hôm 19-3-2018

Trước đó như ANTĐ thông tin, khoảng 3h ngày 19-3, các lực lượng CAQ Lê Chân bất ngờ kiểm tra quán karaoke Hồng Ngọc phát hiện khoảng 40 đối tượng có dấu hiệu “bay lắc”. Quá trình kiểm tra, tại quầy lễ tân có Vũ Anh Đức (SN 1986, trú ở quận Hồng Bàng), là nhân viên phục vụ của quán. Cơ quan công an thu giữ được số lượng lớn các viên ma tuý tổng hợp cùng các phương tiện, dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức sử dụng ma túy. Ngoài ra, hàng chục chiếc ĐTDĐ, 4 xe ô tô và 10 xe máy đã bị cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ.

Qua kiểm tra, thử nước tiểu, cơ quan Công an đã xác định 38 đối tượng phản ứng dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng khống chế các "dân bay" ở karaoke Ruby - tiền thân quán Hồng Ngọc - hồi tháng 6-2016

Đáng chú ý khi kiểm tra căn phòng trên tầng 5, cơ quan Công an phát hiện Nguyễn Bình Định (23 tuổi, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) tàng trữ 5 viên thuốc lắc; và tại căn phòng trên tầng 602,  phát hiện Vũ Long Hưng (33 tuổi, trú ở huyện An Dương, Hải Phòng) tàng trữ một lượng ketamine.

Một tình tiết “lạ” trong vụ án này, đó là người đứng tên chủ cơ sở karaoke Hồng Ngọc, ông B.T.L (60 tuổi, trú tại quận Lê Chân), tuy cơ quan Công an đã mời lên hợp tác điều tra nhưng ông này lấy lý do nằm viện chữa bệnh nên chưa tới. Thậm chí theo hồ sơ cơ quan chức năng thu thập, ông L. còn có bệnh lý về thần kinh.

Tình tiết này khiến người ta nhớ lại cách đây 2 năm, “động lắc” Ruby – tiền thân quán karaoke Hồng Ngọc - của công ty TNHH thương mại và xây dựng Thủy Ngọc do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1971, ở phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) là người đại diện pháp luật, bị triệt phá.

Thời điểm ấy vào khoảng 1h sáng 29-6-2016, lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an phối hợp với CATP Hải Phòng bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Ruby. Test nước tiểu, cơ quan Công an xác định có 105 người dương tính với chất ma túy.

Quán karaoke Ruby do Nguyễn Thị Thu Thủy làm giám đốc, và công ty của Thủy được cấp giấy phép kinh doanh ngày 28-2-2014, thay đổi lần 1 vào ngày 13-4-2014.

Một ngày sau, Thủy đã ủy quyền cho ông N.Đ.B (58 tuổi, ở quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), là Phó giám đốc công ty, đồng thời quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Ruby karaoke.

Điều đáng nói, ông Bảo là người tàn tật, sức khỏe rất yếu nên gần như không có khả năng quản lý, điều hành hoạt động tại đây. Thực tế, hoạt động của quán chủ yếu do Thủy điều hành với sự giúp đỡ của “tổng quản” Nguyễn Đình Hiệp, 1 trong 17 bị cáo sau đó bị TAND TP. Hải Phòng đưa ra xét xử với 3 nhóm tội danh: chứa chấp, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Suốt từ thời điểm ấy, cơ quan tố tụng xác định 2 đối tượng Nguyễn Thị Thu Thuỷ và Nguyễn Văn Phiên (SN 1978, trú ở quận Lê Chân) - quản lý tài chính của “động lắc” -, đã bỏ trốn.

Vậy nhưng không hiểu Nguyễn Thị Thu Thủy trốn ở đâu mà đến tháng 1-2018, quán karaoke Ruby vẫn tiến hành được các thủ tục chuyển đổi cho công ty TNHH do ông B.T.L đứng tên làm giám đốc. Đồng thời, karaoke Ruby được đổi tên thành karaoke Hồng Ngọc; và chỉ 2 tháng sau, nó bị biến thành “động lắc”, rồi bị triệt xóa.