Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam-Australia

ANTĐ -Hôm nay (22/5) tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hạ viện Australia, Anna Burke đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Thỏa thuận hợp tác sẽ phát triển hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội hai nước, thông qua việc cung cấp khuôn khổ cho việc phát triển các mối liên hệ toàn diện và gắn bó. Thỏa thuận lịch sử này góp phần kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Australia, bà Anna Burke cho biết: “Australia và Việt Nam là những người bạn tuyệt vời với những mối quan hệ ngày càng lớn mạnh. Và tất nhiên chúng ta gắn bó với nhau nhờ mối liên hệ  được tạo ra bởi khoảng 220.000 người Úc gốc Việt – một bộ phận sống động của đất nước Australia. Biên bản ghi nhớ mà chúng ta vừa ký kết là một phần của mối quan hệ đối tác giữa Australia và Việt Nam.”

Trước đây, Việt Nam-Australia đã có nhiều thỏa thuận đối tác giữa hai quốc gia, bao gồm các cam kết cấp bộ và chính sách công trên các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học và việc nâng cấp hoạt động đào tạo và hợp tác quốc phòng. Tuy nhiên cho tới nay, quan hệ giữa hai Quốc hội chưa được đề cập một cách đầy đủ trong một bản hiệp định giữa hai nước. Bằng việc ký kết thỏa thuận này, Việt Nam-Australia đã thay đổi điều đó và đưa quan hệ giữa hai Quốc hội lên một cấp độ mới. 

Trong thời gian sắp tới, giữa Quốc hội hai đất nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Các chuyến thăm cấp cao, các chuyến đào tạo, các cuộc hội thảo và các hình thức trao đổi khác giữa hai quốc hội, trong đó bao gồm cả các cuộc gặp chính thức tại các hội thảo quốc tế. Thỏa thuận cũng hướng tới mục tiêu tăng cường trao đổi các ý tưởng, về việc phát triển các hệ thống pháp lý và dân chủ nhằm tằng cường công tác truyền thông, gia tăng hiểu biết lẫn nhau và tranh thủ kinh nghiệm hữu ích của mỗi bên.