Ký kết quy chế phối hợp 3 phường giáp ranh giải quyết trật tự đô thị

ANTD.VN - Ngày 10-4, Ban chỉ đạo (BCĐ) 197 các phường Quán Thánh, Trúc Bạch và Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức hội nghị, ký quy chế phối hợp giải quyết TTĐT - ATGT - VSMT.

Tổ công tác CAP Quán Thánh kiểm tra, nhắc nhở các hộ ở mặt phố Phan Đình Phùng không bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ

Hội nghị do BCĐ 197 phường Quán Thánh chủ trì. Thượng tá Hoàng Văn Phước, Phó trưởng CAQ Ba Đình dự và chỉ đạo hội nghị.

Xuất phát từ kết quả sau 1 tháng triển khai kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận và CAQ Ba Đình về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về TTĐT - ATGT - TTCC lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn quận, BCĐ 197 các phường Quán Thánh, Trúc Bạch và Nguyễn Trung Trực đã rút kinh nghiệm, với mong muốn chung là xử lý triệt để, tránh tái vi phạm… và cần có sự liên kết, phối hợp triển khai công tác này một cách chặt chẽ.

Trung tá Tạ Hữu Nam, Trưởng CAP Quán Thánh cho biết, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý và đảm bảo giải quyết tốt tình hình TTĐT -ATGT - VSMT trên địa bàn 3 phường, với vai trò là lực lượng nòng cốt và làm tốt công tác tham mưu, CAP Quán Thánh đã tham mưu cho BCĐ 197 phường chủ động phối hợp với BCĐ 197 các phường Trúc Bạch và Nguyễn Trung Trực phối hợp giải quyết. Bởi lẽ, 3 phường Quán Thánh, Trúc Bạch và Nguyễn Trung Trực có đặc thù riêng, không giống các phường khác trên địa bàn thành phố.

“Đây là khu vực giáp ranh giữa nhiều phường, quận và đặc biệt là phường trọng điểm thuộc khu vực A1. Do vậy, việc kinh doanh buôn bán, lấn chiếm lòng đường vỉa hè nếu không có biện pháp xử lý thì rất khó đem lại hiệu quả và dễ tái vi phạm. Để giải quyết triệt để vấn đề này, việc phối hợp giải quyết TTĐT - ATGT - VSMT giữa 3 phường là một cách làm cần thiết”, Trung tá Tạ Hữu Nam chia sẻ.

Tại hội nghị, Thượng tá Hoàng Văn Phước, Phó trưởng CAQ Ba Đình đã biểu dương BCĐ 197 của các phường Quán Thánh, Trúc Bạch và Nguyễn Trung Trực đã có những sáng kiến và có sự tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền phường, để khi ra quân triển khai công tác giải quyết vi phạm về TTĐT - ATGT - VSMT có hiệu quả hơn.

Đánh giá kết quả sau một tháng thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về TTĐT - ATGT - TTCC lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện của các phường trên, Thượng tá Hoàng Văn Phước cho rằng đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn các phường này không như những nơi khác, nên cần có những khảo sát, rà soát để phối hợp với lực lượng chức năng liên quan giải quyết và duy trì công tác giữ gìn TTĐT - ATGT - VSMT được bền vững.