Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026): Giải quyết triệt để khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 3-7, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền với các giải pháp hữu hiệu thúc đẩy kinh tế Thủ đô.

• Đề nghị thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa phổ thông để tránh lãng phí, bức xúc

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại phiên họp

Lo lắng về cắt điện luân phiên

Cử tri và nhân dân Thủ đô đồng tình, đánh giá cao, bày tỏ sự tin tưởng vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước nói đi đôi với làm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong xử lý cán bộ có sai phạm, nhiều vụ việc phức tạp được xử lý, điều tra...

Cử tri hoan nghênh thành phố đã có các chính sách động viên, khích lệ cán bộ, công chức, người lao động thành phố song song với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; đánh giá cao kế hoạch ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn năm 2023; ủng hộ sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố đối với việc xử lý các dự án chậm tiến độ bằng các biện pháp như thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt giao đất, chấm dứt hoạt động đầu tư...

Bên cạnh những kết quả đạt được, thông qua nắm tình hình nhân dân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố, cử tri và nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như: Những tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng do xung đột Nga - Ukraine kéo dài, lạm phát thế giới tăng, trong nước giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm dừng hoạt động do thiếu đơn hàng, chăn nuôi giảm do giá thức ăn tăng cao, giá bán sản phẩm thấp. Việc quản lý điều hành, điều độ năng lượng điện của các đơn vị chức năng chưa tốt, tình trạng thiếu điện trong thời điểm nắng nóng phải cắt điện luân phiên ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo vẫn còn nhiều vấn đề bất cập như: chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, sử dụng nhiều bộ sách khác nhau chưa phù hợp, sách giáo khoa không dùng được nhiều lần, giá thành của một bộ sách giáo khoa cao; một số cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng không bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức bữa ăn cho trẻ em, học sinh; tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại chưa đảm bảo an toàn; thiếu trường học, lớp học công lập ở khối học phổ thông, gây áp lực lớn cho các bậc phụ huynh và học sinh.

Tiến độ cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới các khu chung cư cũ đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống nhân dân còn chậm. Chưa giải quyết dứt điểm các tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân sinh sống tại các khu chung cư...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo chung cư cũ

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm các lĩnh vực mũi nhọn, thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch Thủ đô.

Chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, vận hành khu chung cư, nhà chung cư, giải quyết dứt điểm các tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân, cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà chung cư đối với các hộ dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện thành quận, đồng bộ cả hạ tầng đô thị và xã hội; chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với du lịch làng nghề.

UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai; rà soát quy hoạch, hoàn thành việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội đô; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo chung cư cũ, nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp; tập trung thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, làm tốt chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư; dự án cấp nước sạch, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; dự án xử lý rác thải...

Giải quyết triệt để những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Thủ đô, cương quyết đình chỉ, thu hồi dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, lãng phí tài nguyên. Rà soát cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền tải điện thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo năng lượng phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học theo quy hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo ngành giáo dục triển khai đồng bộ, thống nhất việc sử dụng bộ sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn thành phố tránh gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân...

UBND thành phố chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các nguồn thông tin trên các nền tảng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook...; làm tốt công tác thông tin, truyền thông chính thống; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và Thủ đô...