Kịp thời phối hợp cứu người phụ nữ trên mép ban công tầng 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã kịp thời phối hợp vận động, thuyết phục một cô gái có dấu hiệu suy kiệt về tinh thần, ngồi vắt vẻo trên mép ban công tầng 10 của tòa nhà NO6 Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
Tổ cứu nạn sau khi thấy sức khỏe cô gái ổn định đã bàn giao lại cho người thân

Tổ cứu nạn sau khi thấy sức khỏe cô gái ổn định đã bàn giao lại cho người thân

Khoảng 14h20, ngày 2-6, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hoàng Mai nhận được thông tin có người ý định tự tử tại tòa nhà NO6 Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe thang nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với CAP phường Hoàng Liệt tiếp cận vị trí nạn nhân ngồi.

Khi có mặt, tổ cứu nạn thấy dấu hiệu bất thường của cô gái có ý định nhảy từ tầng cao đã khéo léo vận động, thuyết phục. Một mặt CBCS tổ cứu nạn triển khai các phương tiện phía dưới để đề phòng thương vong.

Ban đầu người này thấy tổ cứu nạn đã tỏ vẻ hoang mang, đe dọa nếu ai tiến lại gần sẽ buông mình xuống dưới đất. Với kinh nghiệm cứu nạn lâu năm, CBCS đã chấn an cô gái bình tĩnh trở lại sau đó nhẹ nhàng cùng với bạn trai tiếp cận thuyết phục. Sau những nỗ lực của tổ cứu nạn, cô gái đã được đưa đến nơi an toàn.

Kịp thời cứu cô gái ngồi vắt vẻo trên ban công tầng 10

Kịp thời cứu cô gái ngồi vắt vẻo trên ban công tầng 10

Được biết, cô gái có tên Nguyễn Thị L (SN 1991), quê ở Thái Bình, tạm trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Sau khi đưa cô gái đến nơi an toàn và thấy sức khỏe cũng như tâm lý của cô gái bình thường trở lại, tổ công tác đã giao cho người thân.

Cảm ơn trước hành động kịp thời của tổ cứu nạn CAQ Hoàng Mai, người thân chị L bày tỏ xúc động trước tinh thần, trách nhiệm của CBCS lực lượng cứu nạn, cứu hộ và CAP Hoàng Liệt.