Kịp thời khống chế, ngăn cháy lan tại phố Trần Quang Diệu

ANTD.VN - Theo chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Đống Đa, Hà Nội, rất may đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan Công an điều tra, xác minh.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h ngày 5-6, tại một nhà dân nằm trong ngách nhỏ trên phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, đúng lúc xảy ra trời mưa to, đã khiến cho lực lượng Cảnh sát PCCC gặp khó khăn khi dập lửa, cứu nạn, cứu tài sản.

Lực lượng cứu hỏa khẩn trương khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan

Khu vực xảy cháy là nhà dân cho thuê làm kho chứa hàng tạp hóa, trong đó có nhiều chất liệu dễ cháy như vỏ bao bì, hộp giấy... Vì vậy, khi lửa bén đã nhanh chóng cháy lan, tạo khói độc bao trùm toàn bộ nhà kho có diện tích chừng 60m2.

Trong thời gian gần 1 tiếng chữa cháy, ngọn lửa đã được lực lượng chữa cháy khống chế và dập tắt hoàn toàn. 

Theo nhận định của lực lượng chữa cháy, rất có thể do nguồn điện gặp mưa ẩm ướt dẫn đến chập cháy, tuy nhiên để có kết luận chính thức nguyên nhân cháy, Công an quận Đống Đa đang khẩn trương điều tra làm rõ.