Kịp thời cứu 2 mẹ con gặp nguy hiểm trên nóc nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cảnh sát PCCC và CNCH cùng với lực lượng Công an xã, Đội Cảnh sát trật tự - CAH Đông Anh, Hà Nội đã kịp thời cứu 2 mẹ con gặp nguy hiểm trong đêm 30-6...
Lực lượng cứu nạn động viên, thuyết phục và chuẩn bị phương tiện cứu nạn nhân
Lực lượng cứu nạn động viên, thuyết phục và chuẩn bị phương tiện cứu nạn nhân

Khoảng 22h30 ngày 30-6, Công an huyện Đông Anh nhận được tin của quần chúng nhân dân về việc 2 mẹ con có dấu hiệu bất ổn, ngồi trên mái nhà tại địa bàn xã Võng La, huyện Đông Anh.

Ngay sau đó, Công an xã Võng La phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Đội CSGT - trật tự CAH Đông Anh đã triển khai lực lượng, cùng với người dân có mặt động viên, thuyết phục người phụ nữ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng hai mẹ con. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã triển khai các phương tiện cứu nạn đến hiện trường nhằm hạn chế thương vong một cách tốt nhất.

Sau khi kiên trì động viên, thuyết phục, đến khoảng 2h00 ngày 1-7, lực lượng Công an huyện đã giải cứu an toàn các nạn nhân. Được biết, nạn nhân là chị D. Q (SN 2001, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại huyện huyện Đông Anh và cháu H.Đ.M.Đ (SN 2020)- là con trai chị Q.

Sau khi được giải cứu, sức khỏe cháu bé bình thường, chị Q bị ngất được xe cấp cứu 115 đưa đến trạm y tế sơ cứu, hiện đã trở lại bình thường. Lực lượng Công an đã bàn giao hai mẹ con chị Q cho gia đình để chăm sóc.

Qua xác minh, lực lượng CAH Đông Anh được biết do mâu thuẫn chuyện tình cảm vợ chồng, trong lúc suy nghĩ quẫn trí chị Q đã không bình tĩnh được, đã lên nóc nhà với ý định tự tử...